Thiam phá kỷ lục thế giới 5 môn phối hợp trong nhà của nữ

Nafissatou Thiam của Bỉ, nhà vô địch Olympic 3 môn phối hợp, đã phá kỷ lục thế giới 5 môn phối hợp dành cho nữ với 5.055 điểm tại giải vô địch Điền kinh trong nhà châu Âu đang diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

thiam-1677921135.jpg

Nafissatou Thiam đánh bại Adrianna Sulek của Ba Lan, vận động viên giành huy chương bạc, người cũng vượt qua kỷ lục thế giới trước đó được lập vào năm 2012, khi đạt 5.014 điểm (kỷ lục cũ thuộc về Nataliya Dobrinska của Ukraine với 5.013 điểm).

Sau khi chạy 8 giây 23 ở nội dung 60m vượt rào và vượt qua 1,92m ở nội dung nhảy cao, Thiam đã đạt thành tích tốt nhất cá nhân là 15,54m ở nội dung ném bóng và nhảy 6,59m ở nội dung nhảy xa. Ở nội dung chạy 800m, vận động viên 28 tuổi về đích với thời gian 2 phút 13 giây 60, nghĩa là cô đã phá kỷ lục với tổng số điểm là 5.055.

Noor Vidts, đồng đội người Bỉ của Thiam, giành huy chương đồng với số điểm 4.823.

Phương Hạnh