Thế vận hội mùa hè Paris 2024 nâng chuẩn thành tích vận động viên điền kinh

Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics - WA) đã công bố nâng chuẩn thành tích cao hơn đáng kể để chọn vận động viên giành vé trực tiếp tham dự Thế vận hội mùa hè 2024 ở Pháp.

Môn Điền kinh Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ 1 đến 11/8/2024. Nội dung mở màn sẽ là đi bộ 20km, thi đấu ngày 1/8/2024 và kết thúc bằng nội dung marathon nữ ngày 11/8/2024.

dk-2-1673931522.jpg
Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics - WA) đã công bố nâng chuẩn thành tích tại Thế vận hội mùa hè 2024 ở Pháp.

Tương tự quy tắc từng được đặt ra cho Thế vận hội Tokyo 2020 và giải vô địch điền kinh thế giới 2022, WA đặt mục tiêu chốt 50% vận động viên giành suất đi thẳng sang Paris tranh tài thông qua hình thức đạt chuẩn thành tích. 50% còn lại sẽ được phân định dựa trên thứ bậc thế giới ở từng nội dung.

Mọi nội dung thi đấu của bộ môn điền kinh tại Olympic 2024 đều được nâng chuẩn thành tích, đòi hỏi vận động viên phải nhanh hơn, mạnh hơn để có thể kiếm suất vào thẳng cuộc tranh tài tại Paris từ ngày 2 đến 11/8/2024.

Trong các nội dung, marathon được đặt ra chuẩn mới cao hơn hẳn. Theo đó, các vận động viên nam phải đạt thành tích tối thiểu 2 giờ 8 phút 10 giây, cao hơn hẳn so với mốc 2 giờ 11 phút 30 giây WA đặt ra cho Tokyo 2020. Thông số này ở các vận động viên nữ là 2 giờ 26 phút 50 giây, trong khi chuẩn của kỳ Thế vận hội trước là 2 giờ 39 phút 30 giây.

Chuẩn mới WA đặt ra cho nội dung marathon nam của Paris 2024 còn cao hơn cả thành tích của marathoner số một thế giới hiện tại Eliud Kipchoge khi anh giành huy chương vàng nội dung này ở hai kỳ Olympic gần nhất. Huyền thoại người Keyna này lần lượt đạt 2 giờ 8 phút 44 giây tại Rio 2016 rồi 2 giờ 8 phút 38 giây tại Tokyo 2020.

Việc WA nâng chuẩn thành tích xét vận động viên giành vé trực tiếp đi Paris 2024 xuất phát từ thực tế lượng vận động viên đông vượt dự kiến tại Tokyo 2020. Khi đó, do chuẩn thành tích bị xem là chưa đủ khó, nội dung marathon của kỳ Thế vận hội này có đến 106 vận động viên nam và 88 vận động viên nữ, trong khi WA chỉ muốn giới hạn ở 160 vận động viên thi đấu, gồm 80 nam và 80 nữ, tương tự.

dk-3-1673931522.jpg
Bảng thành tích chuẩn sẽ được WA áp dụng ở môn Điền kinh tại Olympic 2024

Tại Paris 2024, WA cũng muốn giới hạn 80 vận động viên nam và 80 vận động viên nữ thi marathon. Nhóm giải được tính thành tích để xét chọn diễn ra từ ngày 1/11/2022 đến 30/4/2024.

Kỷ lục thành tích marathon ở Olympic hiện là 2 giờ 6 phút 32 giây ở hạng mục nam do vận động viên quá cố người Kenya Samuel Wanjiru tại Bắc Kinh 2008. Ba năm sau khi lập kỷ lục, Wanjiru qua đời vì tai nạn - té ngã từ ban công nhà riêng ở Nyahururu - năm 2011, hưởng dương 24 tuổi. Kỷ lục nữ thuộc về vận động viên Ethiopia Tiki Gelana với 2 giờ 23 phút 07 giây lập tại London 2012.

Kipchoge đang giữ kỷ lục thế giới nam với 2 giờ 1 phút 9 giây lập tại Berlin Marathon 2022. Kỷ lục thế giới nữ là 2 giờ 14 phút 4 giây do một vận động viên Kenya khác, Brigid Kosgei lập tại Chicago Marathon 2019.

Ngoài ra, có thể World Athletics vẫn tặng các suất đặc cách cho các liên đoàn điền kinh không có vận động viên nào nằm trong hai dạng trên.

Đặc biệt hơn cả, bắt đầu từ Olympic Paris 2024, các nội dung chạy có cự ly từ 200m đến 1500m sẽ có thêm vòng đấu vớt. Những vận động viên không có thứ hạng tốt nhất ở vòng 1 đấu loại sẽ được đấu vớt thêm một đợt nữa để kiếm vé vào bán kết. Điều này đảm bảo tất cả các vận động viên dự các nội dung chạy từ 200m đến 1.500m sẽ được thi đấu nhiều hơn 1 lượt.

Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics- WA) cũng đã công bố thời gian thi đấu môn Điền kinh.

Tất cả các nội dung thi đấu trong sân vận động sẽ được tổ chức trên sân Stade de France, chia thành 17 buổi. Các nội dung chung kết đều được thi đấu vào buổi tối. Riêng các nội dung ngoài đường sẽ được thi vào buổi sáng của 4 ngày.

dk-1-1673931522.jpg
Môn Điền kinh Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ 1 đến 11/8/2024

Các vận động viên đăng ký thi đấu cả hai cặp nội dung như: 100m & 200m, 800m & 1.500m, 1.500m & 5.000m, hoặc 5000m & 10.000m sẽ được sắp xếp để không phải thi đấu quá một nội dung trong cùng một ngày. Ngoài ra, những cặp nội dung cũng có khả năng được nhiều vận động viên đăng ký như: nhảy xa & nhảy ba bước, 20km & 35km đi bộ.

Nội dung thi đấu trong sân vận động đầu tiên được xác định có huy chương là chạy 10.000m nam chung kết, tổ chức vào tối 2/8/2024 (thứ Sáu).

Ngày thi đấu thứ hai sẽ có những nội dung chung kết đáng chú ý như: nhảy ba bước nữ, đẩy tạ nam và chạy 100m nữ. Ngày 3 sẽ có chung kết 3000m chướng ngại vật nữ và chạy 100m nam.

Khán giả sẽ được xem các vận động viên nhảy sào nam xuất sắc nhất thế giới thi đấu vào ngày 4, trước các nội dung chung kết khác là chạy 1500m nam và chạy 200m nữ vào ngày 5.

Ngày 6 bắt đầu với nội dung đi bộ 35km và chung kết chạy 3000m chướng ngại vật nam. Riêng nội dung chạy 400m rào đang được chú ý nhiều năm qua sẽ tổ chức nội dung chung nữ vào ngày 7 và ngày 8 dành cho chung kết nam.

Ngày 9 cực kỳ hấp dẫn với 9 nội dung chung kết, từ chung kết marathon nam vào buổi sáng cho đến chung kết chạy tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ vào buổi tối.

Olympic Paris 2024 diễn ra từ 26/7 đến 11/8/2024 tại thủ đô Paris (Pháp). Thế vận hội dự kiến đón hơn 10.000 vận động viên, với 329 nội dung của 32 môn thể thao (48 phân môn).

P.V