Thể thao Tây Ninh: Bứt phá hướng đến thành công

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các vận động viên, đội ngũ huấn luyện viên và sự quan tâm của tỉnh, thể thao thành tích cao Tây Ninh có một năm kỷ lục về số lượng huy chương không chỉ ở các giải quốc gia mà còn ghi dấu ấn tại các giải quốc tế. Đây cũng là nền tảng để thể thao tỉnh tiếp tục hướng đến những thành công trong năm 2026.

Năm kỷ lục huy chương - dấu ấn các giải quốc tế

Những ngày cuối năm 2025, tin vui liên tục báo về khi các vận động viên của Tây Ninh thi đấu rất ấn tượng, liên tục mang về các tấm huy chương cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Mặc dù năm 2025, số lượng vận động viên của tỉnh không được triệu tập nhiều như mọi năm nhưng chất lượng lại vượt trội.

Tham dự SEA Games 33, tỉnh được triệu tập 7 vận động viên, gồm "kình ngư" Võ Thị Mỹ Tiên, các vận động viên bóng chuyền như chủ công Thanh Thúy, đối chuyền Kim Thanh, phụ công Như Anh, chuyền hai Kim Thoa và libero Khánh Đang cùng huấn luyện viên Ngọc Hoa. Trong đó, các vận động viên bóng chuyền thi đấu xuất sắc và là nhân tố chính giúp đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành tấm huy chương bạc. Đặc biệt, năm nay, "kình ngư" Mỹ Tiên thể hiện phong độ rất ấn tượng khi giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

1337387-4-01384003-1771382648.jpg
Võ Thị Mỹ Tiên được vinh danh vận động viên bơi lội xuất sắc nhất môn Bơi năm 2025

Tiếp nối phong độ ấn tượng, tại Giải Bơi - Lặn các vận động viên xuất sắc vô địch quốc gia năm 2025 được tổ chức ngay sau khi kết thúc SEA Games, dù đội tuyển bơi tỉnh chỉ có duy nhất Mỹ Tiên nhưng với phong độ ấn tượng, nữ "kình ngư" mang về 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, qua đó giúp tỉnh giành ngôi nhì toàn đoàn.

Tại giải này, Mỹ Tiên cũng được vinh danh là vận động viên nữ xuất sắc nhất môn Bơi năm 2025. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Mỹ Tiên được vinh danh danh hiệu này. Mỹ Tiên cho biết: “Những thành tích trong năm 2025 sẽ là động lực lớn để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2026. Được thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm vượt qua chính bản thân mình để mang vinh quang về cho tỉnh”.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Bảo Hoàn, mặc dù thể thao tỉnh liên tục đào tạo các lứa vận động viên tài năng nhưng những năm gần đây, Mỹ Tiên vẫn là đầu tàu của thể thao thành tích cao. Riêng năm 2025, Mỹ Tiên không chỉ khẳng định vị thế tại các giải vô địch quốc gia với 33 huy chương vàng cùng 4 kỷ lục quốc gia mà còn giúp thể thao tỉnh tỏa sáng tại các giải quốc tế khi mang về 2 tấm huy chương vàng Giải Bơi mặt nước mở rộng Đông Nam Á; 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng Giải Bơi vô địch châu Á cùng các thành tích tại SEA Games 33.

“Năm 2025, các vận động viên giành tổng cộng 606 huy chương với 154 huy chương vàng, 188 huy chương bạc và 264 huy chương vàng đồng tại các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, vượt 100% chỉ tiêu năm 2025. Trong đó, các giải đấu quốc tế, các vận động viên giành đến 36 huy chương với 10 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Đây có thể được coi là năm thành công của thể thao thành tích cao tỉnh” - ông Nguyễn Bảo Hoàn khẳng định.

Hướng tới thành công

Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, hiện đơn vị quản lý 55 huấn luyện viên và 362 vận động viên thuộc 18 môn thể thao ở tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tỉnh. Trong đó có 2 huấn luyện viên và 20 vận động viên được tập trung tại các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, thể thao tỉnh đang sở hữu lứa vận động viên rất tài năng.

1337388-6-01390503-1771382648.jpg
Tài năng trẻ Võ Thị Kim Duyên môn Kickboxing - người giành tấm huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam tại Cúp Kickboxing thế giới năm 2025

Ngoài Mỹ Tiên, Nhi Yến, Hoài Văn cùng các vận động viên bóng chuyền đã khẳng định được vị thế, thể thao tỉnh còn liên tục phát hiện những nhân tố mới rất tiềm năng như tài năng trẻ Võ Thị Kim Duyên môn Kickboxing - người giành tấm huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam tại Cúp Kickboxing thế giới được tổ chức tại Uzebekistan; vận động viên Lê Trần Hoàng Phong đoạt huy chương đồng Cúp Kickboxing thế giới; Võ Minh Quang đoạt huy chương bạc thể hình Đông Nam Á; Phạm Huỳnh Minh Hiếu đoạt huy chương vàng Giải Vật U17-U23 châu Á; Nguyễn Thị Tuyết Mai đoạt huy chương vàng Giải vô địch trẻ Taekwondo Đông Nam Á; Đỗ Thị Cẩm Tú đoạt huy chương đồng Giải vô địch trẻ Taekwondo Đông Nam Á hay lứa vận động viên điền kinh đầy tiềm năng với hàng loạt thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Bảo Hoàn, năm 2026, số lượng các giải đấu sẽ giảm, do đó ngành Thể thao tỉnh đặt mục tiêu đạt từ 400-420 huy chương các loại tại các giải vô địch quốc gia, trẻ quốc gia, cúp câu lạc bộ quốc gia, lứa tuổi quốc gia, các giải khu vực, miền và hội thao được tổ chức trong năm.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung cao nhất để hướng đến Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh - giải đấu quan trọng nhất của Thể thao Việt Nam năm 2026. “Chúng tôi dự kiến đoàn thể thao tỉnh sẽ có từ 160-180 vận động viên tham gia tranh tài 18 môn thi của Đại hội. Mục tiêu hướng đến sẽ giành từ 8-10 huy chương vàng ở những môn thế mạnh như Bơi lội, Điền kinh, Bóng chuyền nữ, Vật, Thể hình, các môn Võ,… để xếp thứ 22 các đoàn tham dự” - ông Nguyễn Bảo Hoàn cho biết.

Những thành tích ấn tượng trong năm 2025 cùng lứa vận động viên giàu tiềm năng, quyết tâm cống hiến sẽ là nền tảng để thể thao thành tích cao tỉnh hướng đến năm 2026 với kỳ vọng nối tiếp thành công, khẳng định vị thế Thể thao Tây Ninh trên bản đồ thể thao cả nước.

1337389-1-01393203-1771382648.jpg
Tỉnh đang sở hữu lứa vận động viên đầy tiềm năng, đủ sức cạnh tranh huy chương tại các giải quốc gia