Thể thao Phú Thọ nỗ lực vươn tầm

Năm 2023, thể thao Đất Tổ đã tổ chức thành công Vòng loại thứ nhất, thứ hai - Giải Bóng đá nữ U20 Châu Á 2024; Vòng loại Giải Bóng đá nam U23 Châu Á 2024 và Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023. Các vận động viên của thể thao thành tích cao xuất sắc giành tổng số 121 huy chương các loại. Những thành tích trên đã góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Thể thao Phú Thọ trên trường Quốc tế và mở ra nhiều cơ hội để vươn tầm, hướng đến những giải đấu lớn hơn.

Trong năm qua, cùng với việc tổ chức tốt các sự kiện thể thao lớn, thể thao thành tích cao Đất Tổ đã tham gia 32 giải thể thao toàn quốc, 8 giải thi đấu quốc tế, giành 37 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 45 huy chương đồng. Bên cạnh đó, Phú Thọ có 16 vận động viên Kiện tướng, 22 vận động viên cấp I và đóng góp 38 vận động viên cho các đội tuyển quốc gia. Tại 40 giải thi đấu trong năm 2023, các vận động viên Phú Thọ mặc dù không ghi dấu ấn quá đậm nét ở các kỷ lục nhưng cũng đã để lại nhiều bất ngờ lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Tiêu biểu phải nhắc đến thành tích giành huy chương vàng nội dung nhảy xa tại Giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2023 của vận động viên Hà Thị Thúy Hằng, hay tấm huy chương đồng của vận động viên Lương Xuân Sơn ở nội dung 3.000m nam vượt chướng ngại vật tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2023. Đối với Điền kinh - môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic - thì tấm huy chương đồng của Xuân Sơn được cho là "quý hơn vàng” bởi trong 13 năm qua, Phú Thọ chưa từng giành được bất cứ một huy chương nào tại giải đấu cao nhất của môn Điền kinh.

pt-1706223566.jpg
Vận động viên Lương Xuân Sơn (ngoài cùng bên trái) giành huy chương đồng đầu tiên tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2023

Sau những kết quả ấn tượng đã đạt được, cả 2 vận động viên Xuân Sơn và Thúy Hằng đều đã góp mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia để có được những bước tiến lớn hơn ở sân chơi khu vực. Với riêng cá nhân Xuân Sơn, thành tích giành huy chương bạc 3.000m nam vượt chướng ngại vật tại Giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2023 với thành tích 8 phút 59 giây 86 đã giúp em tiếp cận được với thông số phá kỷ lục giải sau cả một quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu. Ở tuổi 16, chàng trai quê Phù Ninh đã tạo nên một cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Đánh dấu một bước tiến lớn cho Thể thao Phú Thọ sau một quãng thời gian dài duy trì đào tạo bộ môn Điền kinh trong suốt nhiều năm qua.

Với 121 huy chương các loại mà các vận động viên của Phú Thọ giành được trong năm 2023 đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của tỉnh và ngành Thể thao vào các môn thể thao trọng điểm, hướng vào một số môn Olympic như Bơi và Điền kinh... chứ không dàn trải đồng đều như một số địa phương để lấy thành tích. Đây cũng là thành quả đáng tự hào, cho thấy nhiều cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm thể thao, các huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Đất Tổ trong điều kiện luyện tập, kinh phí giành cho công tác tập huấn và thi đấu còn nhiều hạn chế.

pt-2-1706223640.jpg
Sân vận động Việt Trì sẽ tiếp tục trở thành địa chỉ tin cậy để tổ chức các sự kiện thể thao lớn trên cả nước và đấu trường châu lục trong năm 2024

Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết: "Trong năm qua, Phú Thọ đã tổ chức rất thành công các sự kiện thể thao lớn trên cả nước và khu vực, mở ra nhiều cơ hội quảng bá và giới thiệu những hình ảnh tươi đẹp về con người và quê hương Đất Tổ đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đối với thể thao thành thích cao, chúng ta không chỉ vui mừng với những thành thích mà các đội tuyển đã đạt được mà còn có quyền hi vọng vào lứa vận động viên trẻ sẽ tiếp tục toả sáng để đưa Thể thao Phú Thọ vươn tầm đến những sân chơi lớn hơn nữa. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên mũi nhọn và các lứa vận động viên kế cận, hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững của thể thao tỉnh nhà".

Những kết quả mà các vận động viên đã đạt được trong năm qua khẳng định quá trình đào tạo bài bản và những nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ của các vận động viên, huấn luyện viên. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Thể thao Đất Tổ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa tại các sân chơi cao nhất trên cả nước và đấu trường châu lục.

Quốc Đại (Báo Phú Thọ)