Thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành 3-4 huy chương vàng tại ASIAN Para Games 4

Sáng ngày 16/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) lần thứ tư tại Hàng Châu (Trung Quốc). Mục tiêu của đoàn tại kỳ Đại hội này là phấn đấu giành từ 3-4 huy chương vàng.

ASIAN Para Games 4 diễn ra từ ngày 22 đến 28/10 với 22 môn thể thao, 566 bộ huy chương. Kỳ Đại hội này dự kiến có khoảng 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tham dự Đại hội lần này, đoàn Việt Nam có 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên (có 1 vận động viên chạy dẫn đường), thi đấu 7 môn thể thao gồm: Điền kinh (10), Bơi (9), Cử tạ (4), cờ Vua (12), Bóng bàn (6), Cầu lông (5), Taekwondo (1).

le-xuat-quan-1697167999.jpg
Đoàn Thể thao người khuyết tật xuất quân tham dự ASIAN Para Games 4

Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của đoàn Thể thao người khuyết tật là chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế, trong đó tham dự ASIAN Para Games 4 là một trong những nhiệm vụ được xác định là quan trọng, có ý nghĩa góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc ASEAN Para Games 12 tổ chức tại Campuchia, ngành Thể dục thể thao đã tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia; đồng thời tuyển chọn, phân chia nhóm môn để tập trung đầu tư, cử các vận động viên xuất sắc đi thi đấu nước ngoài, thi đấu ở các giải trong nước, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu của các vận động viên trước kỳ Đại hội Thể thao lớn. Ngoài công tác chuẩn bị về chuyên môn, công tác chăm sóc, phục hồi, điều trị chấn thương, dinh dưỡng và nhiều hoạt động hỗ trợ khác, đã tạo không khí phấn khởi trong tập luyện và thi đấu, giảm áp lực thành tích cho các vận động viên, đội tuyển thể thao người khuyết tật.

Trong quá trình tập luyện, các vận động viên, huấn luyện viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là nguồn động viên rất là quý báu, là động lực thúc đẩy các vận động viên, huấn luyện viên cố gắng, nỗ lực, vượt lên mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Để chuẩn bị cho ASIAN Para Games 4, ngay từ đầu năm 2023, các vận động viên trọng điểm đội tuyển các môn: Bơi, Điền kinh, Cử tạ đã được tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 25/8 đến 15/10, các vận động viên bổ sung 3 môn Bơi, Điền kinh, Cử tạ và vận động viên các môn: Bóng bàn, Cầu lông, Teakwondo, cờ Vua tập huấn đội tuyển. Trong đó, đội tuyển cờ Vua tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội; đội Bơi, Bóng bàn, Cầu lông, Teakwondo tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng; đội Cử tạ, Điền kinh tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

cong-1697168197.jpg
Lực sĩ Lê Văn Công quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại ASIAN Para Games 4

Ông Trần Đức Thọ - Chánh Văn phòng Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết: “Đại hội Thể thao châu Á lần này là đấu trường quyết liệt, nơi quy tụ nhiều vận động viên người khuyết tật hàng đầu thế giới. Đặc biệt nước chủ nhà Trung Quốc cử lực lượng vận động viên rất mạnh tranh tài ở các môn. Thể thao người khuyết tật Việt Nam xác định đây là kỳ Á Vận hội có nhiều khó khăn, thách thức”.

Mục tiêu của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 4 là phấn đấu giành từ 3-4 huy chương vàng, đồng thời có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại, đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024. Trước ngày lên đường, các vận động viên thể thao người khuyết tật vẫn tập luyện tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia với mong muốn giành được nhiều huy chương, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Mai Anh