Sẵn sàng cho ngày hội thể thao nghị lực Đông Nam Á
ASEAN Para Games 13 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật, được tổ chức tại thành phố Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima. Đại hội quy tụ các vận động viên của 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở 19 môn thể thao với 536 nội dung thi đấu. gồm: Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá khiếm thị 5 người, Boccia, Bowling, Cờ vua, Xe đạp, Bóng đá thiểu năng 7 người Goalball, Judo khiếm thị, Cử tạ, Bắn súng, Bóng chuyền ngồi, Bơi, Bóng bàn, Bóng rổ xe lăn người, Đấu kiếm xe lăn, Quần vợt xe lăn (trong đó, có 04 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của IPC gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Xe đạp).
Các hoạt động chính của Đại hội gồm khám phân loại thương tật từ ngày 17 đến 19/ 1, Lễ thượng cờ các quốc gia vào ngày 19 và 20/1/2026, Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 20/1 và Lễ bế mạc lúc 19 giờ ngày 26/1. Các nội dung thi đấu chính thức được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25/1.
Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với tổng cộng 184 thành viên, gồm 139 vận động viên (trong đó có 1 vận động viên dẫn đường), 27 huấn luyện viên và 17 cán bộ, phiên dịch, bác sĩ. Đoàn sẽ tranh tài ở 11 môn thể thao: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm. Trong đó, các môn Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.
Lễ xuất quân của đoàn Việt Nam dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12/ 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, tổ chức đồng hành.
Để chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu đảm bảo tốt công tác tuyển chọn các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển Thể thao Người khuyết tật quốc gia theo quy chế tuyển chọn; Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện tiêu cực.
Dấu ấn thành tích của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam
Trong các kỳ Đại hội gần đây, Thể thao Người khuyết tật Việt Nam luôn khẳng định vị thế của mình trong nhóm đầu khu vực. Tại ASEAN Para Games 11, đoàn Việt Nam giành 65 huy chương vàng; đến kỳ thứ 12, con số này tăng lên 66 huy chương vàng. Đây là thành quả của quá trình huấn luyện, đầu tư bài bản và tinh thần nỗ lực không ngừng của các vận động viên cùng Ban huấn luyện.
Những gương mặt tiêu biểu đã góp phần làm nên thành công của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có thể kể đến Lê Văn Công - nhà vô địch thế giới 2016, ba lần liên tiếp giành huy chương tại Paralympic (2016, 2020, 2024); Đặng Thị Linh Phượng - huy chương đồng Paralympic 2016; Võ Thanh Tùng - huy chương bạc Paralympic 2016; Lê Tiến Đạt - huy chương vàng ASIAN Para Games 2023; hay Cao Ngọc Hùng - huy chương đồng Paralympic 2016. Bên cạnh đó, đội tuyển cờ Vua Việt Nam tiếp tục ghi dấu với những kỳ thủ xuất sắc như Phạm Thị Hương và Trần Thị Bích Thủy, những gương mặt tiêu biểu mang lại nhiều huy chương cho đoàn trong các kỳ Đại hội.
Ở lĩnh vực huấn luyện, nhiều huấn luyện viên cũng góp công lớn vào thành tích của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Huấn luyện viên Đặng Văn Phúc (Điền kinh), Nguyễn Đăng Viễn (Bơi), Bùi Quang Vũ (cờ Vua) và Lê Quang Thái (Cử tạ) đều là những người từng dẫn dắt học trò giành huy chương tại các đấu trường châu lục và thế giới.
Với tinh thần “Đoàn kết - Tự tin - Chiến thắng”, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang chuẩn bị về chuyên môn, thể lực và tâm thế để sẵn sàng bước vào hành trình mới tại Korat. ASEAN Para Games 13 không chỉ là dịp để Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao người khuyết tật với các nước trong khu vực mà còn là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi và kiểm tra lực lượng hướng tới ASIAN Para Games 5 tại Nhật Bản năm 2026 và Paralympic Los Angeles 2028.