Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ) đều quan tâm chính sách phát triển thể dục thể thao và có bề dày thành tích. Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động rà soát, tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành đồng bộ, bảo đảm hoạt động thể dục thể thao được triển khai liên tục, thông suốt.
Hệ thống cơ chế, chính sách về thể dục thể thao được hoàn thiện, công tác quản lý Nhà nước tăng cường, các công trình sân bãi, nhà tập, khu thể thao được nâng cấp, xây dựng mới, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu. Hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ đồng bộ không chỉ giúp Bắc Ninh trở thành điểm đến quen thuộc của các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế mà còn khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp. Qua đó, thể thao đã trở thành một kênh quan trọng quảng bá hình ảnh địa phương.
Phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng Nhân dân tỉnh phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 41,6% dân số; gia đình thể thao hơn 31% và hơn 4.700 câu lạc bộ hoạt động. Hệ thống thi đấu được tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, tạo không khí sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Song song với phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao của Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Hiện tỉnh đang quản lý, đào tạo hơn 800 vận động viên và học sinh năng khiếu ở 28 môn thể thao với hệ thống đào tạo nhiều tuyến, bảo đảm tính kế thừa. Năm 2025, vận động viên Bắc Ninh tham gia thi đấu giành được 1.506 huy chương quốc gia và 93 huy chương các loại ở các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Đặc biệt, tại SEA Games 33, Thể thao Bắc Ninh đóng góp 15 vận động viên, giành 15 huy chương, trong đó có nhiều huy chương vàng ở các môn thế mạnh. Những cái tên vận động viên mũi nhọn liên tục tỏa sáng ở các đấu trường khu vực, châu lục, thế giới, đóng góp vào bức tranh rực rỡ của Thể thao Bắc Ninh như: Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu), Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat), Phạm Tiến Sản (Điền kinh), Đỗ Ngọc Linh (Vật); Lương Như Quỳnh (Judo), Hà Thị Ánh Uyên (Jujitsu) …
Đặc biệt, công tác xã hội hóa có nhiều tiến bộ, bước đầu phát huy được nguồn lực trong việc tài trợ, đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp, xây dựng, trang bị phương tiện phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu, giao lưu văn hóa thể thao. Từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, cấp quốc gia được tổ chức thường niên như: Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các giải Bóng đá, Cầu lông, Pickleball, Marathon… thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao thể lực, mà còn là “vườn ươm” tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao.
Năm 2026 và những năm tiếp theo được xác định là giai đoạn quan trọng để Thể thao Bắc Ninh bứt phá, khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh của cả nước. Bắc Ninh đặt mục tiêu nằm trong tốp 10 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; tiếp tục duy trì thành tích cao tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; nâng cao vị thế thể thao của tỉnh trên bản đồ Thể thao Việt Nam.
Trọng tâm của Ngành trước hết là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên lên khoảng 42-43% dân số; mở rộng hệ thống câu lạc bộ, đa dạng hóa các loại hình tập luyện, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi. Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; duy trì từ 25-30 giải thể thao cấp tỉnh mỗi năm; đăng cai nhiều giải quốc gia và quốc tế, tạo môi trường thi đấu, cọ xát cho vận động viên...