Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hứng khởi trong ngày trở lại Hà Nội tập luyện

Chiều 11/12, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là buổi tập đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau chuỗi ngày mưa rét, thời tiết đã ủng hộ thầy trò ông Park Hang-seo với nắng nhẹ và nhiệt độ chỉ hơi se lạnh, rất phù hợp để tập luyện. Tinh thần toàn đội theo đó trở nên rất hứng khởi, sẵn sàng cho một guồng quay mới.

vff-9681-1670804568.jpeg

Ngoại trừ Văn Hậu và Quế Hải bị đau nhẹ phải tập riêng, tất cả các cầu thủ còn lại đều cho thấy sự sung sức sau 10 ngày tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu không gì có thay đổi, Văn Hậu và Quế Hải sẽ trở lại tập luyện bình thường tại buổi tập tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 17/12 tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Lào để đá trận ra quân tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Do vậy, giai đoạn này được đánh giá rất quan trọng đối với đội tuyển nhằm hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng.

vff-0060-1670804526.jpeg

Ở buổi tập chiều 11/12, các cầu thủ cũng đã bắt đầu được tập làm quen với bóng thi đấu chính thức của giải. Đến ngày 14/12, đội sẽ có màn “tổng duyệt” bằng trận giao hữu với đội tuyển Philippines, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn đối với đội tuyển Việt Nam. “Tất cả cầu thủ phải chứng minh bản thân và đợt tập dượt cuối cùng về chiến thuật cần được trơn tru hơn. Chúng tôi bước vào giải đấu, bước vào hành trình mới với niềm hy vọng để có kết quả tốt nhất. Muốn vô địch, chúng ta phải chiến thắng tất cả các đối thủ”, Văn Hậu nói.

z3951300642398-1670804646.jpeg

Khi được hỏi về vị trí mong muốn sở trường được chơi trong đội hình đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu chia sẻ: “Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích. Đây là việc ban huấn luyện sắp xếp. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải tập thích nghi với bất kỳ vị trí nào, cá nhân tôi luôn sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 13/12 đội sẽ có buổi tập chính thức tại sân Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines. Đội Philippines sẽ có mặt tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 13/12 và cũng sẽ có buổi tập tại sân Hàng Đẫy vào buổi chiều cùng ngày.

vff-9582-1670804687.jpeg

Ngoài việc mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất để “tổng duyệt” cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, đội tuyển Philippines cũng gây chú ý khi được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên trưởng Josep Ferré Ybarz - Cựu Giám đốc Học viện của FC Barcelona Escola và từng dẫn dắt các đội bóng Kitchee SC (Hong Kong), Buriram United, Ratchaburi FC, Bangkok Glass FC (Thái Lan), Nike (Nhật Bản) và FC Bayamón (Puerto Rico).

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 14/12 trên sân vận động Hàng Đẫy. Vé xem trận đấu có 3 mệnh giá: 500.000 đ/vé, 300.000 đ/vé và 200.000 đ/vé, được phát hành trực tiếp tại 2 địa điểm: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Lê Quang Đạo - Phú Đô - Hà Nội) từ ngày 9/12, sáng từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 45, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 45. Tại sân vận động Hàng Đẫy (Trịnh Hoài Đức - Cát Linh - Hà Nội) từ ngày 12/12, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Minh Anh