Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dành nhiều thời gian làm việc với Ban huấn luyện và vận động viên của các đội tuyển trọng điểm: Pencak Silat, Cầu mây, Điền kinh, Bắn súng và Karate. Tại mỗi điểm dừng, ông đều nhấn mạnh tinh thần “thận trọng nhưng quyết liệt”, “khoa học nhưng không cứng nhắc”, coi đây là nền tảng để đạt được mục tiêu kép: bảo toàn lực lượng và hướng tới thành tích cao.

Giáo án khoa học, tránh chấn thương nặng trong giai đoạn cao điểm
Theo Thứ trưởng, các đội tuyển đang bước vào thời kỳ huấn luyện khẩn trương, khối lượng vận động lớn nên mọi giáo án cần được tính toán kỹ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban huấn luyện và đội ngũ y tế.
“Trong 20 ngày tới, đề nghị Ban huấn luyện viên xây dựng giáo án tốt, khoa học, chú ý theo dõi kỹ tình hình chấn thương, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Duy Tuyến. Không phải bằng mọi giá thi đấu mà để chấn thương nặng hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh tại buổi làm việc với đội tuyển Pencak Silat.
Tại đây, ông Hoàng Đạo Cương cũng đề nghị tăng cường vai trò của các bác sĩ thể thao, giám sát chế độ ăn, nghỉ, hồi phục của vận động viên, đảm bảo mọi chỉ số sức khỏe được cập nhật liên tục.
Với các môn đối kháng hoặc vận động mạnh, như Pencak Silat hay Điền kinh, Thứ trưởng yêu cầu phân tích chấn thương tiềm ẩn, tránh để ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của vận động viên.

Ở bộ môn Pencak Silat, Thứ trưởng đánh giá Việt Nam vẫn có khả năng tiệm cận thành tích của Indonesia - đối thủ lớn nhất - khi thi đấu trên sân trung gian Thái Lan.
Với đội tuyển Cầu mây, Thứ trưởng lưu ý chuẩn bị nhiều phương án nhân sự, chiến thuật ứng phó linh hoạt với đội chủ nhà.
Đối với môn Điền kinh - một trong những mũi nhọn - Thứ trưởng hoan nghênh quá trình trẻ hóa đội hình và khẳng định: “Tôi rất mừng khi thấy thế hệ vận động viên trẻ được đầu tư bài bản trong 2 năm qua, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và quyết tâm cao”.

Không chỉ hướng tới SEA Games mà còn tạo đà cho ASIAD
Thăm và động viên đội tuyển Bắn súng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao việc mô phỏng không gian tập luyện giống thực tế thi đấu, đồng thời yêu cầu Ban huấn luyện “chú ý đặc điểm riêng của từng vận động viên để điều chỉnh giáo án cá nhân hóa”, xem đây là bước chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn là ASIAD.

Trong thời gian làm việc với đội tuyển Karate, Thứ trưởng ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc và chỉ đạo, cần liên tục bồi dưỡng lớp kế cận, để đội tuyển không chỉ đạt thành tích trước mắt mà còn duy trì sức mạnh lâu dài.
Suốt thời gian thăm và kiểm tra tình hình tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên Cấp cao Quốc gia, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định lại thông điệp: “Thành tích quan trọng, nhưng sức khỏe và tương lai của vận động viên còn quan trọng hơn. Chúng ta phấn đấu bằng khoa học, bằng chiến lược, chứ không bằng mọi giá”.
Lời nhấn mạnh này được xem là Kim chỉ nam trong giai đoạn “nước rút” của các đội tuyển, vừa thể hiện sự quyết tâm, vừa phản ánh tinh thần nhân văn trong Thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 33.
