“Thần đồng” Cho Myung Woo vô địch giải Billiards Survival 2024

Cơ thủ được xem là “thần đồng” của làng Billiards thế giới - Cho Myung Woo (Hàn Quốc) - đã xuất sắc đánh bại nhiều cơ thủ lão luyện, đăng quang giải Billiards Survival vừa kết thúc vào tối 25/8, tại Hàn Quốc.

Ở ngày thi đấu cuối, Việt Nam vẫn còn cơ thủ Trần Quyết Chiến thi đấu ở trận bán kết 1 cùng với 3 cơ thủ Eddy Merckx (Bỉ), Cho Myung Woo, Lee Jung Hee (Hàn Quốc). Thi đấu theo thể thức Survial, 4 cơ thủ đánh chung 1 bàn trong 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Mỗi cơ thủ sẽ được nhận 30 điểm thưởng trước mỗi hiệp đấu. Khi đánh trúng, cơ thủ đó nhận được 3 điểm, đồng thời trừ 3 cơ thủ còn lại mỗi người 1 điểm. Sau 90 phút thi đấu, 2 cơ thủ có điểm số cao nhất sẽ lọt tiếp vào vòng trong.

Trần Quyết Chiến chơi chưa đúng với phong độ của mình khi đạt chỉ số trung bình lượt cơ khá thấp 1,125. Vì trình độ của cơ thủ số 1 Việt Nam thường nằm trong chỉ số từ 1,7 đến 2.0.

chien-1724630417.jpeg
Trần Quyết Chiến có ngày thi đấu không thành công

Trong hiệp đấu thứ nhất, cơ thủ có biệt danh “Tony Trần” chỉ có 1 series 5 điểm duy nhất, còn các lượt cơ còn lại đều không qua được con số 2. Do đó, trong 25 phút đầu tiên, Trần Quyết Chiến đứng cuối với vỏn vẹn 7 điểm, trong khi các đối thủ còn lại đều nằm trong con số 30 đến 50. Tuy nhiên sau đó, Tony Trần có được series 5 điểm, nhờ đó kết thúc hiệp 1 với 23 điểm, đồng điểm với 2 cơ thủ Cho Myung Woo và Lee Jung Hee. Chỉ thua duy nhất cơ thủ lão luyện - Eddy Merckx - dẫn đầu với 51 điểm.

Không cải thiện được tâm lý và cảm giác trong hiệp 2, Trần Quyết Chiến tiếp tục khó khăn và nằm ở vị trí cuối bảng. Anh chỉ có thêm 1 series 5 điểm là cao nhất, trong khi 3 đối thủ còn lại, ai cũng có series 8 đến 9 điểm. Không có gì bất ngờ, Trần Quyết Chiến chỉ có 28 điểm trong 90 phút nên đứng cuối bảng. Anh cùng với cơ thủ Lee Jung Hee (52 điểm) bị loại, đành nhìn Eddy Merckx (96 điểm), Cho Myung Woo (64 điểm) tiến vào vòng chung kết.

cho-1724630270.jpeg
Ban Tổ chức trao giải cho các cơ thủ có thứ hạng cao

Tại trận bán kết 2, hai cơ thủ Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) và Hofman (Hà Lan) đứng đầu bảng nên cùng với Eddy Merckx, Cho Myung Woo thi đấu trận chung kết cuối cùng. Tuy không có nhiều series điểm cao ngất, nhưng với những series nhỏ điểm 4 đến 6, cơ thủ Hàn Quốc Cho Myung Woo đã đạt được 85 điểm với chỉ số 1,941. Anh đã vượt qua Edd Merckx (69 điểm), Tasdemir (61 điểm), Hofman (25 điểm) để lần đầu tiên vô địch giải Survival nhận phần thưởng 40.000 USD.

Trang Trang