Thái Nguyên tăng cường phát hiện, bồi dưỡng vận động viên từ thể thao học đường

Thể thao học đường được xem là “cái nôi” trong việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng thể thao trẻ. Giai đoạn 2025-2030, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường phối hợp chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi để phát hiện những em có năng khiếu thể thao.

thai-nguyen-1-1773203963.jpg

Việc đẩy mạnh thể thao học đường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao. Thông qua các hoạt động thể dục thể thao trong trường học, đặc biệt là các giải thi đấu và Hội khỏe Phù Đổng, ngành Giáo dục và Đào tạo có thể kịp thời phát hiện những học sinh có tố chất thể thao nổi bật. Từ đó, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để định hướng bồi dưỡng, tạo nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao của tỉnh, đồng thời vẫn đảm bảo việc học văn hóa cho các em.

Theo kế hoạch, các trường học sẽ tiếp tục phát triển và duy trì nhiều câu lạc bộ thể thao, như: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Thể dục aerobic, Đá cầu, cờ Vua, Võ thuật… Bên cạnh đó, một số môn thể thao mới phù hợp với xu hướng hiện nay, như Pickleball cũng được khuyến khích đưa vào hoạt động trong trường học nhằm đa dạng hóa các môn luyện tập cho học sinh. Việc phát triển các môn thể thao dân tộc (Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn…), cũng được quan tâm nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Ông Phạm Hồng Hải - huấn luyện viên môn Điền kinh của tỉnh Thái Nguyên - cho biết: Việc xây dựng nguồn vận động viên trẻ từ trường học là hướng đi bền vững cho thể thao tỉnh nhà, bởi trường học là nơi có lực lượng học sinh đông đảo, phát hiện và tuyển chọn những em có năng khiếu thể thao ngay từ sớm sẽ giúp công tác đào tạo vận động viên đạt hiệu quả cao hơn.

Việc tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp chúng tôi có thể xây dựng nguồn vận động viên trẻ kế cận, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải điền kinh nói riêng, các môn thể thao thành tích cao nói chung trong khu vực và toàn quốc.

Từ môi trường học đường, nhiều vận động viên đã trưởng thành và đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực và quốc tế. Tiêu biểu như vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết (môn Muay/Võ thuật) giành huy chương vàng Giải trẻ thế giới năm 2023, từng là thành viên tích cực của câu lạc bộ Võ thuật Trường THCS Thị trấn Đu; vận động viên Nguyễn Thiên Ngân (môn cờ Vua) trưởng thành từ phong trào cờ Vua Trường THPT Chu Văn An, giành huy chương đồng Giải trẻ thế giới năm 2021; hay vận động viên Trần Lê Hoàng (môn Điền kinh) từng vô địch Giải Điền kinh Trường THCS Vạn Phái năm 2017, giành huy chương đồng Giải vô địch Điền kinh quốc gia.

thai-nguyen-1773203999.webp

Điều này cho thấy hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao ngay từ nhà trường. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của thể thao học đường trong việc xây dựng lực lượng vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ phụ trách thể dục thể thao trong trường học được xem là yếu tố quan trọng. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên thể dục nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và huấn luyện thể thao.

Các chương trình tập huấn sẽ tập trung vào kỹ năng tổ chức hoạt động thể thao trong trường học, phương pháp phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao, cũng như công tác tổ chức thi đấu. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần phát hiện sớm những tài năng thể thao ngay từ môi trường học đường.

Linh Giang