Võ cổ truyền không chỉ là một môn thể thao hay kỹ năng chiến đấu mà còn là một phần di sản văn hóa phi vật thể quý giá của dân tộc, kết tinh tinh hoa của nhiều thế hệ, phản ánh bản sắc văn hóa Việt Nam qua các bài quyền, binh khí, lễ nghi, trang phục, âm nhạc và triết lý võ học.

Việc định hướng, vận động, thu hút học sinh tham gia tập luyện Võ cổ truyền nhằm nâng cao thể trạng sức khỏe, ý chí, kỹ năng tự vệ; tạo lập cho học sinh lối sống quảng đại và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Từ cuối tháng 11/2024, tỉnh Thái Nguyên triển khai Kế hoạch phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trên địa bàn với khí thế sôi nổi, khỏe khoắn, lan tỏa tinh thần thượng võ. Hàng loạt hoạt động biểu diễn, thi đấu được tổ chức, và những đêm thượng đài thu hút đông đảo các võ sĩ đến từ nhiều câu lạc bộ Võ cổ truyền khác nhau, trong đó nhiều võ sĩ đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.
Đó là sân chơi lớn dành cho người luyện Võ cổ truyền ở tỉnh Thái Nguyên; đồng thời, là dịp các cơ sở đào tạo, luyện tập Võ cổ truyền được gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh truyền thống thượng võ, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. Khích lệ các bạn trẻ, nhất là các em học sinh tham gia tập luyện với ý thức, trách nhiệm rõ ràng về tinh thần kế thừa tinh hoa võ học của dân tộc Việt Nam.
Trước thời điểm UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 21/11/2024, Võ cổ truyền Việt Nam đã hiện diện ở nhiều địa phương. Nhiều câu lạc bộ, võ đường hoạt động ổn định, từng bước kết nối với trường học để tổ chức tập luyện cho học sinh.
Dù chưa phát triển thành phong trào rộng khắp trong ngành Giáo dục, nhưng sự xuất hiện của Võ cổ truyền đã từng ngày tác động vào tâm lý học tập, rèn luyện của học sinh, trở thành ước mơ của nhiều bạn trẻ. Đặc biệt từ nhiều năm gần đây, ngành Giáo dục của tỉnh đã chủ động đưa Võ cổ truyền là một trong những nội dung thi quan trọng tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp.
Khi Kế hoạch phát triển Võ cổ truyền được tỉnh triển khai, phát động, bộ môn võ này được tiếp thêm động lực, trong các trường học đã phát triển nhanh chóng thành phong trào lớn, quy mô mở rộng.

Để bảo đảm chất lượng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tập luyện Võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh (như: Bảo Lâm Đường, Thiếu Lâm Tự Sơn Đông) và các câu lạc để tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, chủ yếu là giáo viên thể chất. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa nội dung giảng dạy, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với từng cấp học.
Đến trung tuần tháng 4/2026, toàn tỉnh có 117 trường Phổ thông thành lập được câu lạc bộ, với hơn 6.400 võ sinh, chiếm 27,4% tổng số trường học. Ở bậc Tiểu học có 47 câu lạc bộ, với gần 2.600 võ sinh; cấp THCS có 41 câu lạc bộ, với hơn 2.250 võ sinh; cấp THPT có 29 câu lạc bộ, với gần 1.600 võ sinh than gia. Mỗi câu lạc bộ duy trì từ 50 đến 60 võ sinh luyện tập thường xuyên.
Việc đưa Võ cổ truyền vào học đường góp phần nâng cao thể chất cho học sinh. Giúp học sinh tránh xa các thiết bị điện tử để dành thời gian cho vận động thân thể, tăng cường sức bền, sự dẻo dai và nâng cao khả năng tự vệ cho bản thân. Các động tác công, thủ kết hợp nhịp nhàng theo nguyên lý “cương nhu phối thủ” giúp cơ thể phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ béo phì, cong vẹo cột sống hay suy giảm thể lực.
Quá trình tập luyện đòi hỏi sự kiên trì, tập trung và kỷ luật cao. Qua đó, rèn luyện cho học sinh đức tính kiên trì, ý thức tự giác học tập hình thành, biết kiểm soát hành vi, nâng cao khả năng chịu áp lực. Đây là nền tảng quan trọng giúp các em học tốt hơn, ứng xử văn minh hơn trong cuộc sống. Nhờ mang lại lợi ích thiết thực nên Võ cổ truyền có sức sống mạnh mẽ và ngày càng lan tỏa sâu, rộng, có chất lượng trong trường học…