Thái Lan tăng tốc trong cuộc đua đăng cai Thế vận hội Thanh niên 2030

Chính phủ Thái Lan đã chính thức khẳng định với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về sự sẵn sàng mọi mặt để đăng cai Thế vận hội Thanh niên (Youth Olympic Games- YOG) 2030. Đây là một bước đi chiến lược nhằm định vị quốc gia này trở thành trung tâm thể thao và sự kiện hàng đầu thế giới.

yog-2030-1777864389.jpg
Bà Danka Hrbekova (giữa) và đoàn công tác của IOC làm việc với các cơ quan chức năng Thái Lan 

Tuần qua, Thái Lan đã củng cố hồ sơ dự thầu cho kỳ Thế vận hội Thanh niên (Youth Olympic Games- YOG) lần thứ năm sau khi đón tiếp đoàn đánh giá của IOC. Phái đoàn do bà Danka Hrbekova, thành viên IOC và là Chủ tịch Nhóm công tác Thế vận hội Thanh niên 2030, dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra thực địa các địa điểm thi đấu tại Bangkok và Chonburi, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng địa phương. Quá trình bình chọn hiện đã bước vào giai đoạn then chốt. Liên danh Bangkok - Chon Buri (Thái Lan) đang cạnh tranh trực tiếp với Asuncion và Santiago (Paraguay) trong danh sách rút gọn các thành phố ưu tiên. IOC dự kiến sẽ chính thức công bố chủ nhà tại phiên họp Đại hội đồng vào ngày 25/6 tới tại Lausanne - Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Surasak Phancharoenworakul, khẳng định thể thao đã trở thành ưu tiên quốc gia. Ông tuyên bố: "Hồ sơ đăng cai YOG 2030 phản ánh tầm nhìn quốc gia nhằm đưa Thái Lan trở thành trung tâm toàn cầu năng động về thể thao, phát triển thanh niên và các sự kiện quốc tế". Đáng chú ý, Thái Lan đang hướng tới việc thành lập một Bộ Thể thao chuyên trách để nâng cao năng lực quản lý công, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vận động viên từ cấp phong trào đến chuyên nghiệp.

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, công tác thanh tra đã diễn ra chi tiết tại 2 khu vực trọng điểm. Ngày 28/4, tại Bangkok, phái đoàn đã tham quan Sân vận động quốc gia Rajamangala (dự kiến tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc), các nhà thi đấu trong nhà, khu vực thể thao đô thị và khu nội trú Đại học Chulalongkorn (dự kiến là Làng vận động viên Thanh niên). Ngày 29/4, tại Chonburi, các địa điểm dành cho thể thao dưới nước và hoạt động ngoài trời đã được giới thiệu, bao gồm Bãi biển Jomtien, câu lạc bộ Thai Polo & Equestrian và Ocean Marina Yacht Club. Ông Meechai Inwood - Phó Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - nhấn mạnh rằng, sự sẵn sàng của Thái Lan không chỉ dừng lại ở cơ sở hạ tầng mà còn bao gồm hệ thống giao thông, dịch vụ y tế, khoa học thể thao, an ninh và công nghệ để đảm bảo một sự kiện đa môn quy mô toàn cầu diễn ra liền mạch.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan, ông Pimol Srivikorn, đã trình bày hồ sơ dự thầu với khẩu hiệu "Truyền cảm hứng cho giới trẻ, Kết nối Đông Nam Á và châu Á". Dự án này được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính: Tổ chức Thế vận hội tinh gọn và hiệu quả; Mở rộng sự tham gia của thanh niên; và Biến Bangkok thành cầu nối khu vực giữa thể thao, giáo dục, văn hóa và đời sống đô thị.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ và lộ trình chuẩn bị bài bản, Thái Lan đang thể hiện quyết tâm cao độ để đưa Thế vận hội Thanh niên lần đầu tiên đến với Đông Nam Á kể từ sau Singapore 2010. 

Phương Quyên (Thể thao và Cuộc sống)