Ủy ban Olympic Quốc tế, dưới sự chủ trì của bà Kirsty Coventry, đã thông báo tạm hoãn việc bầu chọn nước chủ nhà cho kỳ YOG 2030. Quyết định này nhằm thực hiện một cuộc rà soát chiến lược toàn cầu để củng cố mối quan hệ giữa phong trào Olympic và thế hệ trẻ, thay vì đánh giá trực tiếp năng lực của từng ứng viên cụ thể.
Ủy ban Olympic Paraguay với thành phố dự kiến đăng cai là Asuncion - đã thể hiện quyết tâm cao nhất, xác nhận đã nhận được thông báo từ IOC và khẳng định việc tạm dừng không liên quan đến đánh giá năng lực của quốc gia này. Với đà tâm lý tốt sau khi giành quyền đăng cai Pan American Games 2031, Paraguay cam kết tiếp tục làm việc nghiêm túc để củng cố dự án thể thao quốc tế của mình.
Cho đến nay, Chile vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức sau thông báo của IOC. Trước đó, Chính phủ mới của Tổng thống Jose Antonio Kast đã phê duyệt ngân sách khoảng 210 triệu USD và cam kết tận dụng cơ sở hạ tầng từ Santiago 2023 cho mục tiêu đăng cai YOG 2030.
Khác với 2 ứng viên trên, Thái Lan quyết định không tiếp tục theo đuổi việc đăng cai ngay trước khi IOC công bố lệnh tạm dừng. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Surasak Panvorakul cho biết, Nội các Thái Lan nhận thấy đất nước chưa sẵn sàng về mặt tài chính để tổ chức sự kiện này. Theo ước tính, việc đăng cai sự kiện toàn cầu này cần nguồn kinh phí khoảng 5,7 tỷ baht. Trước đó, Bangkok và Chonburi dự kiến sẽ tham dự đồng đăng cai YOG 2030.
Tiến sĩ Ratpong Boonyanuwat từ Đại học Kasem Bundit cho rằng, đây là một sự mất mát cơ hội lớn. Ông chỉ ra rằng con số gần 6 tỷ baht không cần phải chi trả ngay lập tức và giai đoạn chuẩn bị ban đầu chỉ tốn khoảng 10 triệu baht. Quyết định này cũng vấp phải nhiều sự so sánh và chỉ trích từ cộng đồng thể thao. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi, khi Chính phủ trước đó đã phê duyệt ngân sách gần 4 tỷ baht để gia hạn tổ chức giải đua xe Moto GP tại Buriram từ 2027-2031. Họ cho rằng, lợi ích xã hội của YOG 2030 không hề thua kém các giải đua xe. Hơn nữa, việc từ chối tổ chức khi đã lọt vào “vòng chung kết” và chỉ cách thời điểm công bố quyết định của IOC chưa đầy 2 tháng bị coi là hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của quốc tế đối với Thái Lan. Điều này càng trở nên mâu thuẫn khi trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã khẳng định cam kết đưa đất nước trở thành trung tâm phát triển thể thao khu vực trong cuộc gặp với Chủ tịch OCA vào tháng 4/2026.
Mặc dù, quy trình hiện đang bị "đóng băng" nhưng IOC làm rõ rằng, họ sẽ không chấp nhận thêm các ứng viên mới tham gia vào quá trình đối thoại mục tiêu cho năm 2030. Các chuyến thăm dự kiến của Nhóm công tác YOG tới các thành phố ứng cử viên ưu tiên cũng sẽ không diễn ra trong giai đoạn rà soát này.