Thái Lan rước đuốc Đại hội Thể thao Đông Nam Á: Thắp lên tinh thần đoàn kết!

Sáng ngày 16/11, Thái Lan đã long trọng tổ chức Lễ rước đuốc SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại 4 tỉnh đăng cai chính, bao gồm: Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima; chính thức thắp lên ngọn lửa khí thế cho Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

torch-relay-1763299861.jpeg

Buổi lễ chính thức đã diễn ra tại khu vực trước Sân vận động trong nhà Huamark ở Thủ đô Bangkok, với sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn. Mở đầu chương trình, toàn thể đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. Sau đó, ngọn lửa từ 11 quốc gia được thắp sáng và trao cho ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok, người chạy đầu tiên - để khởi đầu hành trình lịch sử.

Ngọn đuốc sau đó được lần lượt trao cho tổng cộng 73 người tham gia đoàn rước, đi qua quãng đường 67km trong cả ngày tại Thủ đô. Các hoạt dộng tương tự cũng được tổ chức đồng loạt tại 3 thành phố đăng cai khác. Ngọn lửa được sử dụng trong Lễ rước đuốc là Ngọn lửa Cát tường (Flame of Auspice) - một Ngọn lửa Hoàng gia được Vua Bhumibol Adulyadej Đại đế ban tặng lần đầu tiên vào năm 1967. Ngọn lửa này tượng trưng cho lời chúc phúc, sự thiêng liêng, vinh quang và thành công, nhằm truyền cảm hứng và động viên cho các vận động viên, quan chức và Ban Tổ chức.

120-seagames-1763300096.jpg
Ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok (giữa) - khởi đầu hành trình rước đuốc SEA Games 33

Trước đó, vào ngày 15/11, Lễ thỉnh và lưu giữ Ngọn lửa Cát tường vào lồng đèn đã được diễn ra tại Cơ quan Thể thao Thái Lan, chuẩn bị cho việc phân phối ngọn lửa đến 4 tỉnh của nước chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Tại các thành phố, ngọn đuốc được đi theo lộ trình như sau:

1. Bangkok (Đăng cai SEA Games 33)

  • Buổi sáng (08:00-14:00): Bắt đầu từ Sân vận động trong nhà Huamark, ngọn đuốc đi qua các địa danh nổi tiếng như: Tượng đài Chiến thắng, Quảng trường Hoàng gia, Khu người Hoa (Yaowarat), ICONSIAM và vòng quanh Vòng xoay Yai. Kết thúc buổi sáng tại Tòa nhà Nimibutr, Sân vận động Quốc gia.
  • Buổi chiều (14:00-21:00): Bắt đầu từ Tòa nhà Nimibutr, đi qua các trung tâm thương mại lớn như: CentralWorld, Pratunam, Central Ladprao, Central Rama 9. Kết thúc tại Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT). 

Tổng cộng quãng đường rước đuốc tại Bangkok là 67km, với sự tham gia của 73 người luân phiên rước đuốc.

2. Chonburi (Đăng cai SEA Games 33)

Bắt đầu từ 9 giờ sáng, các vận động viên luân phiên rước đuốc theo lộ trình dài 3,2km dọc theo đường Sukhumvit, thuộc Phường Bang Phra, đi qua Trạm PTT, Công ty Wannasaengpanich, Khách sạn Poresa Bang Phra và Trạm PT Sriracha.

3. Songkhla (Đăng cai SEA Games 33)

Tổ chức Lễ rước đuốc tại Sân vận động Tinsulanon, dưới sự chủ trì của Thống đốc Chotinarin Ketsom. Lễ rước đuốc theo các tuyến đường được chỉ định để đánh dấu sự khởi đầu mang tính biểu tượng của cuộc thi và khơi dậy khí thế.

torch-1763300099.jpg
Quốc kỳ 11 nước Đông Nam Á tham dự SEA Games 33

4. Nakhon Ratchasima (Đăng cai ASEAN Para Games 13)

Buổi sáng (07:30), khởi đầu tại Khu Liên hợp Thể thao Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 80 và kết thúc tại Central Korat.

Buổi chiều: Bắt đầu tại Central Korat và kết thúc tại Tòa thị chính Tỉnh, đi qua Đại lộ Mittraphap và đường Ratchasima - Chokchai. 

Lễ rước đuốc không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là hoạt động quảng bá, khẳng định vai trò đăng cai của Thái Lan, đồng thời thắp lên tinh thần đoàn kết và cạnh tranh lành mạnh cho 2 Đại hội sắp tới. SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9/12 và kéo dài đến hết ngày 20/12/2025, trong khi ASEAN Para Games 13 diễn ra từ ngày 20 đến 26/1/2026.

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)