Tay vợt 18 tuổi giúp Canada thắng đẹp Tây Ban Nha ở BJK

Marina Stakusic, 18 tuổi, đã có chiến thắng đậm 6-3, 6-1 trước đàn chị Rebeka Masarova để giúp đội tuyển nữ Canada giành chiến thắng đầu tay trước Tây Ban Nha trong lượt trận đầu tiên ở Vòng chung kết giải Quần vợt tranh Cúp Billie Jean King Cup (BJK).

stakusic-marina-champagne-sj6-1-1200x669-1699517922.jpg
Marina Stakusic giúp đội tuyển nữ Canada đánh bại chủ nhà Tây Ban Nha tại Billie Jean King Cup 2023

Thiếu niên Marina Stakusic, 18 tuổi, đã có chiến thắng đậm nhất trong sự nghiệp khi giúp đội tuyển nữ Canada đánh bại chủ nhà Tây Ban Nha với tỷ số 3-0 ở Bảng C, Vòng chung kết Billie Jean King Cup vào đêm 8/11. Stakusic, xếp thứ 258 thế giới, đánh bại tay vợt hạng 65, Rebeka Masarova, 6-3, 6-1 ngay trong trận đánh đơn mở màn để mang về cho đội tuyển Canada điểm đầu tiên trong ngày trên sân La Cartuja. Trước đó, Stakusic cũng từng có chiến thắng trước tay vợt số 152 thế giới, Jaimee Fourlis, hồi năm 2022. Cô chưa bao giờ đánh bại được đối thủ trong tốp 100 cho đến trước đêm hôm qua.

“Đây là một cảm giác đặc biệt và khiến tôi tin rằng, mình thuộc về nơi này. Thật là một điều cực kỳ đặc biệt khi giành chiến thắng trước tất cả những người Canada mà tôi đã làm việc cùng trong một thời gian dài. Đây là chiến thắng có ý nghĩa nhất đối với tôi cho đến nay và nó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin khi bước tiếp về phía trước", Stakusic nói.

Leylah Fernandez mang về cho Canada điểm thứ hai khi vượt qua Sara Sorribes Tormo 7-6 (8), 7-6 (7). Ở nội dung đánh đôi, Eugenie Bouchard và Gabriela Dabrowski đánh bại Sorribes Tormo và Masarova với tỷ số 6-2, 7-5.

martina-1699518020.jpg
Martina Trevisan lội ngược dòng đánh bại Alize Cornet 2-6, 6-2, 6-2 ở Billie Jean King Cup 2023

Ở bảng D, đội tuyển Ý đã đánh bại Pháp 2-1 bằng những chiến thắng sớm ở các trận đấu đơn. Martina Trevisan lội ngược dòng đánh bại Alize Cornet 2-6, 6-2, 6-2 và Jasmine Paolini thắng Caroline Garcia 7-6(6), 5-7, 6-4. Đội tuyển Pháp thắng ngược trong trận đánh đôi khi Garcia và Kristina Mladenovic hạ Elisabetta Cocciaretto và Trevisan 5-7, 6-2, 10-6.

Ở ngày thi đấu mở màn, điểm đáng chú ý là đương kim vô địch Thụy Sỹ đã thất bại trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Thụy Sỹ thua trắng cả 3 trận với Celine Naef thua ngược Linda Noskova 6-7, 6-4, 4-6. Viktorija Golubic thất thủ 4-6, 4-6 trước Marie Bouzkova. Golubic cũng không cải thiện được tình thế cho Thụy Sỹ khi cùng Jil Teichmann thua tiếp 6-7, 2-6 ở trận đánh đôi trước cặp đôi danh tiếng của Séc - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Ở Bảng B, Slovenia đã có chiến thắng 2-1 đầu tay trước đội tuyển Australia. Họ sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của bảng đấu này ở lượt trận cuối cùng khi gặp Kazakhstan ngày mai (10/11).

12 đội tại Vòng chung kết Cúp BJK thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt và đội thắng sẽ vào chơi trận bán bán kết diễn ra cuối tuần này.

Hoàng Hà (ESPN)