Tay chèo Phạm Thị Huệ lần thứ ba giành vé Olympic

Sau 2 lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối, tay chèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ đã chính thức có suất tham dự Thế vận hội diễn ra tại Pháp vào mùa hè năm nay ở môn Rowing.

Sáng nay (ngày 21/4), tay chèo Phạm Thị Huệ bước vào thi đấu chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng của môn Rowing tại giải vòng loại Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Hàn Quốc.

hue-2-1713685663.jpeg
Tay chèo Phạm Thị Huệ giành vé tham dự Olympic 2024 môn Rowing

Tay chèo Việt Nam đã cán đích tốp 5 để giành quyền tham dự Olympic. Ở phần thi chung kết, Phạm Thị Huệ tranh tài với các vận động viên của: Philippines, Uzbekistan, Singapore, Nhật Bản, Iran.

Trước đó ở phần thi bán kết diễn ra ngày 20/4, Phạm Thị Huệ về thứ ba với thành tích 8 phút 07 giây 94.

Trong trận chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng vòng loại Olympic môn Rowing khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tay chèo 34 tuổi đã về đích trong tốp 5 để giành quyền góp mặt tại Paris mùa hè năm nay, lượt chung kết gồm các đại diện của: Việt Nam, Uzbekistan, Singapore, Iran, Nhật Bản, Philippines.

Phạm Thị Huệ sinh năm 1988, là người lớn tuổi nhất và người duy nhất còn tiếp tục thi đấu từ SEA Games 26. Phạm Thị Huệ nằm trong số 4 vận động viên đã mang về tấm huy chương đồng môn Rowing nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo tại ASIAD 19.

hue-1-1713685663.jpg

Trong sự nghiệp, cô từng gây ấn tượng với 3 huy chương vàng SEA Games 28, 3 huy chương vàng SEA Games 31, 2 huy chương bạc ASIAD 18… Dù vậy, hành trình chinh phục đấu trường Olympic của nữ vận động viên sinh năm 1990 lại gặp nhiều trắc trở.

Phạm Thị Huệ từng 2 lần đạt chuẩn tham dự Olympic nhưng đều phải nhường vinh dự cho đồng đội, bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại sân chơi thể thao lớn nhất thế giới.

Năm 2016, Phạm Thị Huệ thi đấu ấn tượng, về đích ở hạng 4 chung cuộc nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ tại vòng loại Olympic Rio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó giành vé đến Olympic Rio 2016.

Tuy nhiên, theo quy định từ Ban Tổ chức, mỗi quốc gia chỉ có tối đa 1 suất cho vận động viên nữ và nam tham dự Olympic. Vì thế, Huệ nhường cơ hội cho đồng đội, để bộ đôi Tạ Thị Huyền và Phạm Thị Thảo tham dự nội dung thuyền đôi hạng nhẹ.

Đến năm 2021, Phạm Thị Huệ một lần nữa lỡ giấc mơ Olympic của mình. Vận động viên quê Quảng Bình xếp vị trí 4/14 nước tham dự ở vòng loại để có suất dự Olympic Tokyo. Nhưng cũng như trước đó, Huệ phải ở nhà để nhường suất cho Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tham dự nội dung thuyền đôi.

Năm nay, quy định mới cho phép mỗi quốc gia có tối đa 2 suất góp mặt tranh tài tại Olympic Paris, Phạm Thị Huệ cuối cùng cũng hiện thực hoá được giấc mơ của mình.

hue-3-1713685663.jpg

Cũng trong sáng nay, Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo đã bước vào lượt thi đấu chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ - nội dung được kỳ vọng sẽ mang về tấm vé Olympic đi Paris (Pháp) 2024, nhưng tiếc là cặp tay chèo của chúng ta chỉ về đích vị trí thứ tư. Tấm vé đến Paris chỉ trao cho 2 đội thuyền có kết quả tốt nhất, do vậy Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo đã lỡ tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, Thế vận hội 2024 sẽ chính thức khởi tranh, hiện đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức có 8 vé tham dự Olympic với các nội dung: Trịnh Thu Vinh (Bắn súng), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ), Võ Thị Kim Ánh (Boxing), Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng), Nguyễn Thị Hương (Canoeing và Phạm Thị Huệ (Rowing).

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn đang chờ 2 suất ở môn Cầu lông của tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh và tay vợt nam Lê Đức Phát.

Đ.H