Cùng dự có bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng đại diện một số Liên đoàn thể thao có bộ môn tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5).
Chào mừng Thống đốc tỉnh Aichi đến thăm và làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới vào năm 2023, hợp tác hai nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều kết quả thực chất, củng cố sâu sắc tình hữu nghị và giao lưu nhân dân.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Thống đốc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Aichi với các địa phương của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Thứ trưởng chúc mừng tỉnh Aichi và thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) đã được Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á và Ủy ban Paralympic châu Á tín nhiệm trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) vào tháng 9 và tháng 10/2026.
Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Nhật Bản lần thứ ba đăng cai ASIAD và lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Với bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng rằng tỉnh Aichi sẽ tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội, để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với phong trào thể thao châu Á.
Tại ASIAD 20 tới đây, Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến gồm 351 vận động viên, 84 huấn luyện viên, 17 chuyên gia nước ngoài, 18 cán bộ, bác sĩ và 25 lãnh đội, tranh tài ở 31 môn thể thao.
Đối với ASIAN Para Games 5, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự kiến cử 18-20 vận động viên đạt chuẩn cùng 6-8 huấn luyện viên, cán bộ và bác sĩ, tham dự 04 môn thi đấu.
Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Chính quyền tỉnh Aichi cũng như Ban Tổ chức Đại hội trong công tác đăng ký, xác nhận tư cách tham dự, nhập cảnh, lưu trú, di chuyển và tham gia thi đấu tại Đại hội…;Đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tham dự Đại hội, tạo điều kiện để các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam có môi trường thi đấu và sinh hoạt thuận lợi, an toàn.
Về lĩnh vực văn hoá, Thứ trưởng cho biết, thành phố Nagoya (thuộc tỉnh Aichi) đã được UNESCO công nhận là thành phố thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế. Nơi đây quy tụ các trung tâm thiết kế lớn và thường xuyên đăng cai các hội chợ, triển lãm thiết kế quy mô quốc tế. Việt Nam hiện có 4 thành phố nằm trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, bao gồm: Hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội An (Đà Nẵng) và TP. Hồ Chí Minh.
Từ những nền tảng thuận lợi đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Aichi cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tăng cường kết nối giữa các thành phố sáng tạo của hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa các không gian sáng tạo, trung tâm thiết kế, vườn ươm nghệ thuật, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Đồng thời, hai bên có thể nghiên cứu xây dựng các cơ chế hợp tác phù hợp nhằm khuyến khích các dự án liên kết, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thiết kế và sáng tạo, qua đó tạo động lực mới cho hợp tác văn hóa và kinh tế sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường niên tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Kanagawa, Hokkaido trong suốt 10 năm qua, đưa sự kiện trở thành hoạt động thường niên nổi bật trong hợp tác về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham dự, tạo thành thương hiệu đặc biệt của văn hóa Việt Nam với công chúng tại Nhật Bản. Nhân dịp này, Thứ trưởng đề xuất Chính quyền Aichi xem xét, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Aichi nhằm mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản để sự kiện trở thành ngày hội của cộng đồng người Việt tại Aichi, góp phần gắn kết kiều bào với quê hương, tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.
Gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp trọng thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Thống đốc tỉnh Aichi, ông Ohmura Hideaki bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương của Việt Nam.
Theo Thống đốc tỉnh Aichi, tỉnh hiện tại có khoảng 71.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc, tạo nên cộng đồng người VIệt lớn mạnh. Do đó, việc tăng cường tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa là rất cần thiết. Từ những sự kiện giao lưu văn hoá sẽ góp phần đưa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản đến gần nhau hơn. Ông cũng khẳng định rằng khi có đề xuất từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Aichi sẽ nghiên cứu, phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa.
Về ASIAD 20 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 sắp tới, Thống đốc Ohmura Hideaki cho biết, Aichi sẽ đón khoảng 15.000 vận động viên dự Đại hội. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn cuối cùng và đảm bảo chu đáo nhất mọi khâu đón tiếp, chăm sóc cho các đoàn tham dự.
Thống đốc Ohmura Hideaki bày tỏ mong muốn được đón đoàn cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam sang tham dự Đại hội, đồng thời khẳng định sẽ dành sự hỗ trợ tích cực cho Đoàn.