Tăng 14 bậc kỳ thủ Lại Lý Huynh lên hạng 13 Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc

Hơn 3 tháng sau khi tham dự Siêu Giải cờ Tướng Ngũ Dương Bôi, nhà vô địch thế giới 2025 - Lại Lý Huynh - vẫn giữ được vị trí ấn tượng trên Bảng xếp hạng trong làng cờ Tướng đỉnh cao do Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc (CXA) công bố.

Vì Liên đoàn cờ Tướng Thế giới không có Bảng xếp hạng cụ thể nên từ trước đến nay nên Bảng xếp hạng của Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc (CXA) công bố được xem là Bảng xếp hạng của làng cờ Tướng đỉnh cao, đặc biệt là khi hầu như toàn bộ các kỳ thủ mạnh nhất thế giới đều là người Trung Quốc.

ct-1779201989.webp
Lại Lý Huynh từ hạng 27 lên hạng 13 với 975 điểm trên Bảng xếp hạng của Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc (CXA) 

Trong Bảng xếp hạng tháng 5 do Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc công bố mới đây, kỳ thủ Lại Lý Huynh tiếp tục thăng tiến, vượt mặt nhiều cao thủ của kỳ đàn đại lục khi tăng 14 bậc để từ hạng 27 lên hạng 13 với 975 điểm.

Với thứ hạng 13 CXA, Lại Lý Huynh  xếp trên rất nhiều cao thủ hàng đầu kỳ đàn đại lục như Tào Nham Lỗi (hạng 16), Hứa Quốc Nghĩa (hạng 15)...

Ở tốp đầu, kỳ thủ Trình Vũ Đông giữ vững ngôi đầu. Biến động xuất hiện ở nhóm dưới khi Mạnh Thần vượt mặt Mạnh Phồn Duệ để lên hạng 2, còn Triệu Phàn Vĩ vươn lên hạng 6 với phong độ cực cao trong 2 tháng qua.

Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc cũng không có bất kỳ ràng buộc nào về quốc tịch để xếp hạng các kỳ thủ. Một kỳ thủ nước ngoài hễ tham gia bất kỳ giải đấu nào của Trung Quốc, đều sẽ được tính điểm để xếp hạng.

Tròn 1 năm trước, Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc đưa ra thay đổi lớn về cách tính điểm. Cụ thể, Elo của các kỳ thủ cờ Tướng đại lục giờ đây chỉ tính theo thành tích của 1 năm thi đấu gần nhất.

Với cách tính này, những kỳ thủ trẻ có nhiều lợi thế, trong khi dàn cao thủ bị cấm thi đấu vì đại án mua bán độ hoàn toàn "sạch bóng" khỏi Bảng xếp hạng đỉnh cao. Cũng qua đó, các kỳ thủ nước ngoài như Lại Lý Huynh có cơ hội gia nhập tốp đầu. 

Theo kế hoạch, trong tháng 5 này, Lại Lý Huynh sẽ có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng của mình khi tham dự 2 giải đấu lớn là Kỳ Thành Bôi (Cúp Trung Quốc - ASEAN) và Xuân Khâu Đại Diệp Bôi. 

Mỹ Hạnh