
Đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Trần Thị Thu Phương. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận quyết định triệu tập, hậu vệ 24 tuổi bộc bạch: "Đợt tập trung này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Không phải chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi cũng vậy. Lần đầu tiên lên thì tôi cũng cảm thấy lo sợ và hơi run, nhưng may là các chị động viên rồi giúp đỡ chúng tôi rất nhiều".
Dù là tân binh, Thu Phương sở hữu điểm mạnh đa năng khi thi đấu sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải, đồng thời có thể dâng cao chơi tiền đạo khi cần thiết như từng thể hiện ở cấp câu lạc bộ. Sự linh hoạt trong lối chơi chính là lợi thế giúp cô tự tin cạnh tranh vị trí trong đội hình chiến thuật của ban huấn luyện.

Bước vào môi trường đội tuyển, Thu Phương nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt lớn về khối lượng cũng như tốc độ vận động. Cầu thủ của Than Khoáng sản Việt Nam cho biết: "Các bài tập ban huấn luyện đang cho chúng tôi tập có cường độ cao hơn ở câu lạc bộ. Nó sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn về kỹ thuật, chơi bóng, kiểm soát bóng và đỡ bóng. Ở câu lạc bộ, cường độ chơi thấp hơn, còn lên đội tuyển thì cường độ cao hơn nhiều và bắt buộc tôi phải suy nghĩ nhiều hơn".
Bên cạnh việc nỗ lực bắt nhịp với giáo án chung, Thu Phương chủ động nhìn nhận các điểm hạn chế để cải thiện, đặc biệt là kỹ năng chuyền bóng và tạt bóng từ biên.
Trong quá trình rèn luyện, cô luôn coi đàn chị Huỳnh Như là tấm gương lớn để học hỏi, đặc biệt ở kỹ năng xử lý bóng tinh tế. Tại đợt hội quân này, sự góp mặt của các cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến cũng mang lại cho Thu Phương cơ hội quý giá để tích lũy thêm bài học thi đấu thực chiến.

Nhìn về chặng đường phía trước, hậu vệ người Than Khoáng sản Việt Nam đặt ra những nấc thang mục tiêu cụ thể cho bản thân. Mục tiêu trước mắt của cô là thể hiện tốt trên sân tập để thuyết phục Ban huấn luyện: "Mục tiêu xa hơn của tôi là được có tên trong danh sách tham dự và đi thi đấu cùng đội".
Không dừng lại ở cấp độ khu vực, Thu Phương còn nuôi dưỡng khát vọng lớn lao được cùng bóng đá nữ nước nhà bước ra những sân chơi tầm cỡ thế giới. "Ước mơ của tôi cũng là một ngày được chơi ở đấu trường lớn và có một bộ phim như thế", cô bày tỏ.
Những bước chạy đầu tiên trên sân tập đội tuyển quốc gia đang mở ra một chương mới cho sự nghiệp của Trần Thị Thu Phương. Với thái độ cầu tiến và ý chí nỗ lực hoàn thiện từng ngày, nữ cầu thủ trẻ đang từng bước biến khát khao của mình thành hiện thực.