Tham dự lớp tập huấn có 63 học viên, trong đó có 43 người khuyết tật và 20 học viên là giáo viên, huấn luyện viên, phụ huynh, người chăm sóc trẻ khuyết tật. Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động phát triển Taekkyon tại TP.HCM, mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc đưa võ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật.
Taekkyon là môn võ truyền thống của Hàn Quốc, được biết đến với các chuyển động mềm mại, linh hoạt, giàu tính nhịp điệu và đề cao sự hài hòa trong vận động. Chính đặc trưng này giúp Taekkyon có khả năng thích ứng với nhiều nhóm người tập khác nhau, trong đó có người khuyết tật. Thay vì đặt nặng yếu tố đối kháng, lớp tập huấn tập trung vào trải nghiệm vận động, sự tự tin, khả năng kiểm soát cơ thể và niềm vui khi được tham gia thể thao.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM - nhấn mạnh: “Thể thao hiện đại không chỉ hướng đến huy chương hay thành tích, mà còn phải hướng đến con người, đặc biệt là những nhóm cần được tạo thêm cơ hội tham gia đời sống xã hội”.
Theo ông Lý Đại Nghĩa, lớp tập huấn Taekkyon lần này là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển thể dục thể thao. Việc 43 người khuyết tật trực tiếp tham gia lớp tập huấn là hình ảnh rất đáng trân trọng. Đó không chỉ là con số thống kê, mà là minh chứng cho khát vọng được vận động, được học hỏi, được hòa nhập và được khẳng định bản thân thông qua thể thao. Khi người khuyết tật bước lên sàn tập, họ không chỉ tập một môn võ, mà còn đang bước vào một không gian bình đẳng hơn, nơi năng lực cá nhân được tôn trọng và khích lệ.
Đại diện phía Hàn Quốc, ông Sungmoon Oh - Chủ tịch Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc - bày tỏ niềm xúc động khi Taekkyon được đón nhận tại TP.HCM trong một chương trình có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Ông Sungmoon Oh cho biết, Taekkyon không chỉ là di sản võ thuật của Hàn Quốc, mà còn là phương tiện kết nối văn hóa, tình bạn và sự sẻ chia giữa các dân tộc. Khi Taekkyon được truyền dạy cho người khuyết tật, giá trị của môn võ này càng trở nên sâu sắc hơn, bởi nó góp phần mang lại niềm tin, sự tự tin và tinh thần tích cực cho người tập.
Đội ngũ giảng viên tham gia lớp tập huấn gồm các huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và các tuyển thủ quốc gia Taekkyon. Với trình độ chuyên môn cao và tinh thần tận tâm, các giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn học viên những kỹ thuật cơ bản, đồng thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với khả năng vận động của từng nhóm học viên. Mỗi động tác không chỉ là bài tập thể chất, mà còn là một cách để người học cảm nhận cơ thể, rèn luyện sự tập trung và nuôi dưỡng tinh thần vượt khó.
Một điểm đáng chú ý của lớp tập huấn là sự tham gia của giáo viên, huấn luyện viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ khuyết tật. Đây chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc duy trì, lan tỏa và nhân rộng hiệu quả của lớp tập huấn sau khi chương trình kết thúc. Từ lớp học đầu tiên này, Taekkyon có thể tiếp tục được ứng dụng trong trường học, cơ sở chăm sóc, câu lạc bộ thể thao cộng đồng và các chương trình phục hồi, rèn luyện thể chất cho người khuyết tật.
Lớp tập huấn Taekkyon tại TP.HCM không chỉ dừng lại ở một sự kiện chuyên môn. Đây còn là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, là nhịp cầu giữa võ thuật truyền thống và thể thao hiện đại, giữa di sản văn hóa và trách nhiệm xã hội, giữa khát vọng hội nhập quốc tế và mục tiêu xây dựng một môi trường thể thao dành cho tất cả mọi người. Từ những bước chân còn bỡ ngỡ trên sàn tập, một thông điệp đẹp đã được gửi đi: thể thao có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, thể chất và hoàn cảnh. Khi được trao cơ hội, mỗi người đều có thể tìm thấy trong thể thao sức mạnh để tự tin hơn, vui sống hơn và hòa nhập sâu hơn với cộng đồng.