"Sự nỗ lực, tinh thần vượt khó của vận động viên, huấn luyện viên sẽ làm nên thành công cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 32"

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - trong chuyến thăm và làm việc với các đội tuyển thể thao tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM vào sáng nay (ngày 9/2).

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, những nỗ lực, cố gắng của các đội tuyển thể thao quốc gia tại TP.HCM sẽ góp công lớn vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới ở Campuchia.

img-1458-1675929023.JPG
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn đến kiểm tra công tác tập huấn của các đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 32 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Trọng Anh

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM thông qua báo cáo về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 của các đội tuyển thể thao tại Trung Tâm.

img-1465-1675929024.JPG
Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đang quản lý tập huấn 19 đội tuyển và 8 đội tuyển trẻ. (Ảnh: Trọng Anh)

Ông Trần Đức Phấn cho biết, tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 30 môn và 444 nội dung, mục tiêu giành 100 huy chương vàng, phấn đấu có mặt ở tốp 3. Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đang quản lý tập huấn 19 đội tuyển và 8 đội tuyển trẻ. Mục tiêu của Trung tâm tại SEA Games 32 là phấn đấu đạt từ 24 huy chương vàng trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chung và chuyên môn, nhằm kiểm tra đánh giá trình độ, cung cấp thông tin chính xác, chuyên sâu để phối hợp cùng ban huấn luyện các đội tuyển xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách khoa học và phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng vận động viên.

img-1457-1675929023.JPG
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Anh)

Thông qua báo cáo của Trung tâm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết: “ Sau SEA Games 31 thành công trên sân nhà, Thể dục thể thao sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thử thách tại SEA Games 32 khi nước chủ nhà bỏ một số bộ môn và các nội dung thế mạnh của Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tính toán chi tiết tới từng khâu trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn huấn luyện viên, tuyển chọn vận động viên, giáo án huấn luyện, khối lượng tập luyện, chế độ dinh dưỡng, công tác phòng chống doping,… Chúng ta đã làm rất tốt khâu chuẩn bị và thi đấu tại SEA Games 31 thì không có lý do gì mà không làm được tại SEA Games 32”.

img-1462-1675929023.JPG
Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển. (Ảnh: Trọng Anh)

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, thời gian từ nay đến SEA Games 32 không còn nhiều vì thế công tác chuẩn bị cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện, đáp ứng được các nhu cầu về dinh dưỡng, chăm sóc hồi phục. Thứ trưởng nhấn mạnh, những nỗ lực, cố gắng, sự tính toán khoa học, chiến lược hợp lý của ban huấn luyện, tinh thần vượt khó của các vận động viên, huấn luyện viên, công tác tổ chức, chuẩn bị tốt của Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm nên thành công cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

img-1455-1675929023.JPG
Mục tiêu của Trung tâm tại SEA Games 32 là phấn đấu đạt từ 24 huy chương vàng trở lên. (Ảnh: Trọng Anh)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn tin tưởng rằng, các vận động viên, huấn luyện viên của Trung tâm sẽ nỗ lực, phấn đấu tập luyện hết mình để đạt thành tích cao nhất, mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như mong muốn của Thứ trưởng tại kỳ SEA Games sắp tới.

img-1463-1675929023.JPG
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội tuyển của Trung tâm đang tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 32. (Ảnh: Trọng Anh)

Đại diện cho các đội tuyển của Trung tâm đang chuẩn bị cho SEA Games 32, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Huy của tuyển Taekwondo cho biết, tập thể Ban huấn luyện của Trung tâm sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc nghiên cứu, học hỏi để làm tốt công tác huấn luyện, đồng hành cùng các vận động viên, quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 32 cũng như các giải quốc tế khác trong năm 2023.

img-1453-1675929023.JPG
Ban huấn luyện của Trung tâm sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc nghiên cứu, học hỏi để làm tốt công tác huấn luyện. (Ảnh: Trọng Anh)

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội tuyển của Trung tâm đang tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 32 như tuyển Bơi, Điền kinh, Judo hay Karatedo. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các vận động viên, huấn luyện viên đã nỗ lực vượt khó trong tập luyện.

img-1454-1675929023.JPG
Thứ trưởng cũng đã dành nhiều thời gian ân cần thăm hỏi về tinh hình tập luyện, chấn thương, vấn đề trang phục, ăn uống, sinh hoạt của các vận động viên, huấn luyện viên. (Ảnh: Trọng Anh)

Thứ trưởng cũng đã dành nhiều thời gian ân cần thăm hỏi về tinh hình tập luyện, chấn thương, vấn đề trang phục, ăn uống, sinh hoạt của các vận động viên, huấn luyện viên. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm phải chăm lo tốt đời sống cho các vận động viên, để các vận động viên không có bất kỳ vướng bận gì, chú trọng vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là sức khoẻ và chấn thương của các vận động viên.

img-1464-1675929024.JPG
Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm phải chú trọng vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là sức khoẻ và chấn thương của các vận động viên. (Ảnh: Trọng Anh)

Đến thăm và động viên 2 đội tuyển thể thao người khuyết tật là Điền kinh và Cử tạ của Trung tâm đang chuẩn bị cho Para Games 2023 và Vòng loại Paralympic 2024, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ, các vận động viên người khuyết tật là những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ đã vượt khó để tập luyện và giành thành tích cao về cho thể thao nước nhà.

img-1461-1675929024.JPG
Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các vận động viên, huấn luyện viên đã nỗ lực vượt khó trong tập luyện. (Ảnh: Trọng Anh)
img-1460-1675929024.JPG
Đáp lại sự quan tâm của Thứ trưởng, nhà vô địch cử tạ Paralympic 2016 - Lê Văn Công hứa sẽ nỗ lực hết khả năng tập luyện và thi đấu tốt nhất để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. (Ảnh: Trọng Anh)
img-1466-1675929024.JPG
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng các vận động viên người khuyết tật là những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, họ đã vượt khó để tập luyện và giành thành tích cao về cho thể thao nước nhà. (Ảnh: Trọng Anh)

Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm phải có chế độ đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên người khuyết tật tập luyện, thi đấu. Đáp lại sự quan tâm của Thứ trưởng, nhà vô địch cử tạ Paralympic 2016 - Lê Văn Công hứa sẽ nỗ lực hết khả năng tập luyện và thi đấu tốt nhất để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

img-1456-1675929892.JPG
Thứ trưởng cho rằng, những đóng góp của các vận động viên, huấn luyện viên TP.HCM là rất quan trọng, sẽ góp phần vào thành tích và thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. (Ảnh: Trọng Anh)

Cuối cùng, Thứ trưởng cho rằng những đóng góp của các vận động viên, huấn luyện viên TP.HCM là rất quan trọng, sẽ góp phần vào thành tích và thành công chung của Đoàn Thể Thao Việt Nam tại SEA Games 32. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển, đặc biệt là các vận động viên, huấn luyện viên nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia được tập luyện, tập huấn, tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32.

Bảo Ngọc