Tham dự giải có 70 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài tại giải Sailing (đua Thuyền buồm) ở các loại thuyền Optimist, Thuyền Laser, thuyền 470.

Ở nội dung đua thuyền Buồm, các vận động viên tranh tài ở 10 nội dung cá nhân và đôi nam, nữ. Đối với Ván chèo đứng, 14 nội dung được chia thành 3 nhóm tuổi: 10-13 tuổi (200m, 800m, 1500m), 14-17 tuổi (200m, 1.000m, 2.000m) và 18-21 tuổi (200m, 1.000m, 3000m). Các vận động viên cũng thi đấu Giải Ván chèo đứng Cúp các Câu lạc bộ toàn quốc với ván hơi và ván cứng.
Các giải đấu thường niên này nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia thể thao biển, hình thành văn hóa thể thao biển và phát triển du lịch thể thao biển thành sản phẩm đặc thù của Đà Nẵng.
Ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng - cho biết, nhiều năm qua, với điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng thuận lợi, Đà Nẵng đã trở thành địa điểm đăng cai các giải đua thuyền quốc gia. “Tại các bãi biển ở Đà Nẵng, bộ môn chèo SUP đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tập luyện. Tôi hy vọng giải đấu sẽ góp phần phát triển, quảng bá các loại hình thể thao nước đến với người dân và du khách. Đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm tổ chức và đào tạo phát triển thể thao biển uy tín, chất lượng của quốc gia”.

Thông qua giải, nhằm mục đích thúc đẩy phong trào tập luyện trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Tạo sân chơi để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát và giúp các đơn vị, địa phương đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo; đồng thời, tuyển chọn những vận động viên triển vọng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế thời gian đến.
Không chỉ tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ cọ xát, giải đấu còn là bước đệm quan trọng để tuyển chọn những tài năng mới cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn thuyền sailing và chèo SUP trên cả nước.