Sôi động tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hải Dương

Trong thời gian tổ chức thi đấu môn bóng bàn SEA Game 31, tỉnh Hải Dương tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, con người xứ Đông văn hiến đến du khách thập phương và bạn bè quốc tế.

hd94-1652804925.jpg
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Bên cạnh không khí sôi động của những trận bóng bàn đầy kịch tính diễn ra trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh, những ngày này, du khách đến Hải Dương còn được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và trải nghiệm những trò chơi mới lạ, đặc sắc.

Tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông đã diễn ra các hoạt động như: tổ chức bay khinh khí cầu; trải nghiệm làm gốm; các trò chơi dân gian như: pháo đất, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống, kéo co... Tại Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ diễn ra triển lãm và thi hoa lan - Hương sắc Hải Dương.

hd95-1652804925.jpg
Trải nghiệm tour du lịch sông Hương, huyện Thanh Hà.

Ở Nhà triển lãm tỉnh và trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trưng bày các cụm tranh cổ động tấm lớn, triển lãm ảnh “Hải Dương văn hiến, tiềm năng”; tổ chức các chương trình xiếc, tạp kỹ; biểu diễn múa rối nước; trải nghiệm làm gốm, làm cốm.

hd96-1652804925.jpg
Du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu ở thành phố Hải Dương.

Các buổi tối, tại quảng trường thành phố Hải Dương thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật, biểu diễn tạp kỹ; quảng bá giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu đậm nét văn hóa xứ Đông cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí…

hd97-1652804925.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn trò chơi pháo đất.

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương còn tổ chức những tour du lịch tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống trên địa bàn.

hd98-1652804925.jpg
Biểu diễn khinh khí cầu lửa.

Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra từ ngày 14 đến 20/5 là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, truyền thống văn hóa lịch sử, bản sắc, tinh thần hiếu khách của người dân xứ Đông.

Q.Vinh