Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phổ biến quán triệt Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội

Sáng 31/7, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội Nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

hn-5-1785482161.jpg
Các vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội nghe quán triệt Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội 

Cùng dự có Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến; đại diện các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn lhyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội; Đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo các huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã thông tin cụ thể từng cơ chế, chính sách đối với các vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thể thao đã được Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua tại Kỳ họp thứ năm đó là: Nghị quyết số 81/2026/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao các cấp của thành phố Hà Nội và chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thi đấu thể thao cho mọi người; Nghị Quyết số 82/2026/NQ-HĐND Quy định một số chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập trung, tập huấn thi đấu. Trong đó, các Nghị quyết nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cụ thể cho từng cá nhân.

Ông Phạm Xuân Tài khẳng định: Chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh, thành phố khác thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành. Chính vì vậy, chúng ta, những người thực hiện triển khai chính sách cần tăng cường tuyên truyền các chính sách tới mỗi cá nhân để cùng nắm được quyền lợi của mình từ đó phấn đấu tập luyện, thi đấu giành thành tích tốt nhất; đặt ra mục tiêu cao hơn ở các đấu trường lớn hơn, bởi quyền lợi và chế độ sẽ ngày một nâng cao và tương xứng với những thành công mà các vận động viên đạt được…

hn-1-1785482161.jpg
Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội thông qua các chế độ chính sách cho các vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội

Việc nắm được các chế độ, chính sách đặc thù cũng như triển khai bài bản và có hiệu quả tới từng huấn luyện viên, vận động viên của mỗi bộ môn là nhiệm vụ quan trọng của tất cả những người làm công tác thể thao. Mỗi lãnh đạo bộ môn phải đảm bảo quyền lợi cho huấn luyện viên, vận động viên của chính bộ môn mình phụ trách. Chính vì vậy, việc nắm được chính xác, cụ thể từng quy định và chế độ, cập nhật những điều chỉnh mới nhất để triển khai trực tiếp tới các vận động viên, huấn luyện viên ở mỗi tuyến là nhiệm vụ rất quan trọng và phải thực hiện. 

Ông Phạm Xuân Tài cũng đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội trong việc rà soát kỹ lưỡng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên ở mỗi tuyến để có sự điều chỉnh và bổ sung lực lượng chất lượng tốt; để các cơ chế, chính sách đặc thù như hai Nghị quyết trên sẽ được áp dụng đúng và đầy đủ tới các đối tượng.

Theo Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài, tất cả phải xác định trách nhiệm, nâng cao quyết tâm thực hiện thành công các chính sách để ngành thể thao Hà Nội tiếp tục đạt được những thành tựu cao hơn. Từ nay đến cuối năm 2026, Thể thao Hà Nội cùng với toàn ngành hướng tới 2 sự kiện lớn là: ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm. Việc hai Nghị quyết được thông qua, bao hàm các chế độ, chính sách đặc thù được nâng cao sẽ là động lực rất lớn để các huấn luyện viên, vận động viên thủ đô phấn đấu tập luyện và quyết tâm thi đấu giành thành tích tốt nhất…

Cũng tại Hội nghị, ông Đinh Văn Luyến - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội - khẳng định: Những chính sách mới thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn, đặt ra những mục tiêu lớn hơn để vươn tới. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, đòi hỏi công tác đào tạo, huấn luyện phải nâng cao và mọi cơ chế, chính sách cần phải đi vào hành động cụ thể. Trong đó, các trưởng bộ môn cần gắn việc quán triệt cơ chế, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên vào mỗi dịp sinh hoạt để các đối tượng trực tiếp được thụ hưởng nắm được và phấn đấu.

hn-6-1785482295.jpg
Ông Đinh Văn Luyến - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội - phát biểu tại Hội nghị

Ông Đinh Văn Luyến khẳng định, sự chung tay, đồng lòng từ các cấp quản lý đến từng bộ phận, từng cá nhân sẽ đem lại sự bền vững cho thể thao thủ đô. Ý thức nâng cao trách nhiệm với mỗi chính sách mới chắc chắn sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho thể thao Hà Nội. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện huấn luyện viên, vận động viên cũng đã có bài phát biểu, thể hiện quyết tâm của mình trong việc sẽ chủ động và nắm bắt các cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của mình, qua đó phấn đấu tập luyện và thi đấu giành thành tích cao nhất ở những đấu trường ngày một lớn hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, vận động viên Hoàng Thị Minh Hạnh của đội tuyển điền kinh Hà Nội đã phát biểu tại: “Thay mặt các vận động viên Thể thao Hà Nội, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị đã luôn đồng hành, lắng nghe và dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ vận động viên.

Đối với các vận động vên thể thao, đây không chỉ là những chính sách hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận, sự tin tưởng và tình cảm mà lãnh đạo Thành phố dành cho những người đang ngày đêm tập luyện để mang vinh quang về cho Thủ đô. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực để mỗi vận động viên yên tâm tập luyện, vượt qua khó khăn, chấn thương và những áp lực trong thi đấu, từ đó mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn trên đấu trường trong nước và quốc tế.

hn-4-1785482160.jpg
Vận động viên Hoàng Thị Minh Hạnh của đội tuyển điền kinh Hà Nội đã phát biểu tại Hội nghị

Chúng em xác định Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới và xin quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất, trung thực, cao thượng, phát huy truyền thống của Thể thao Thủ đô, phấn đấu giành thành tích cao nhất, đóng góp nhiều huy chương nhất cho đoàn Thể thao Hà Nội, xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư và kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố cùng Nhân dân Thủ đô”.

hn-3-1785482162.jpg
Tham dự Hội nghị có đông đảo cán bộ ngành Thể thao Hà Nội, huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao thủ đô

Nghị quyết số 81/2026/NQ-HĐND: Quy định rõ nội dung, mức chi hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao các cấp của thành phố Hà Nội có sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Đại hội Thể dục thể thao; giải thi đấu thể thao của từng môn; Hội khỏe, Hội thao, Hội thi Thể dục thể thao cho mọi người; giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thi đấu Thể dục thể thao cho mọi người.

Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND: Quy định rõ một số chế độ, chính sách về tiền lương, dinh dưỡng, công tác phí, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương, chế độ đặc thù đối với vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ và tiền thưởng theo thành tích thi đấu đối với các thành viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập trung tập huấn, thi đấu.

Nghị quyết thông qua mức chi cho các huấn luyện viên, vận động viên của thành phố không hưởng lương từ ngân sách nhà nước cụ thể: Huấn luyện viên đội tuyển 430.000 đồng/người/ngày; Huấn luyện viên đội tuyển trẻ 360.000 đồng/người/ngày; Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu 360.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển 360.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển trẻ 150.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển năng khiếu 110.000 đồng/người/ngày.

Thành viên đội thể thao Hà Nội trong thời gian tập trung tập huấn trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau: Đội tuyển 300.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ 250.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu 190.000 đồng/người/ngày.

Thành viên đội thể thao Hà Nội trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau: Đội tuyển 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ 300.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu 300.000 đồng/người/ngày.

Mỹ Hạnh