Việc nội dung tiếp sức được đưa vào SEA Games lần này là điều mới lạ. Trước đó ở nội dung bơi mặt nước mở 10km, Mai Trần Tuấn Anh giành huy chương bạc nam và Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương đồng nữ.
Tranh tài ở nội dung bơi mặt nước mở 4x1.500m tiếp sức hỗn hợp có sự tham gia của 6 đội gồm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Mỗi đội thi đấu 4 người (2 nam, 2 nữ), bơi tiếp sức mỗi người 1.500m.
Đội hình thi đấu của tuyển bơi Việt Nam gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi. Đúng như dự báo của giới chuyên môn, các "kình ngư" Việt Nam chiếm ưu thế ở nội dung này.
Nguyễn Huy Hoàng là lĩnh ấn xuất phát đầu tiên. Cự ly 1.500m là cự ly sở trường của "kình ngư" này khi bơi trong bể Huy Hoàng đã tạo ưu thế vượt lên trước đối thủ phía sau. Ra đến mặt nước mở, anh vẫn cho thấy sự lấn lướt khi bỏ xa đối thủ hơn 1 phút. Chính sự dẫn đầu này của Huy Hoàng giúp các đồng đội Tuấn Anh, Mỹ Tiên và Tuyết Hân tiếp tục giữ khoảng cách tốt.
Tiếp đến là lượt bơi của các "kình ngư" nữ Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi. Lúc này, đội tuyển Singapore bứt phá mạnh mẽ và có thời điểm vượt lên.
Đến lượt cuối cùng, Mai Trần Tuấn Anh xuất phát khá trễ so với đối thủ. Nhưng rồi anh đã có màn bứt phá thần tốc, vượt lên trên để rồi giúp tuyển bơi Việt Nam về nhất, giành huy chương vàng quý giá.
Chung cuộc, đội bơi Việt Nam đã hoàn thành thi đấu với kết quả 1 giờ 12 phút 18 giây về đích đầu tiên để giành huy chương vàng. Tiếp phía sau là đội Singapore với thành tích 1 giờ 12 phút 53 giây, còn đội chủ nhà Thái Lan về đích thứ ba. Đây là huy chương vàng thứ 7 của tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 33 và cũng là huy chương vàng thứ 87 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này.