SEA Games 33: Đội tuyển Bắn súng Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn

Ngày 19/12 là ngày thi đấu cuối cùng của đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33. Các xạ thủ đã thi đấu xuất sắc, mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 3 tấm huy chương vàng. Kết thúc Đại hội, đội tuyển Bắn súng giành 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, dẫn đầu toàn đoàn. 

ha-minh-thanh-1766141547.webp
Xạ thủ Hà Minh Thành giành huy chương vàng nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam

Trưa 19/12, các xạ thủ của đội tuyển Bắn súng Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh và đồng đội 50m súng trường 3 tư thế nam.

Ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, 3 xạ thủ Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu và Hà Minh Thành đã đạt tổng điểm 1.700 để xếp nhất về kết quả đồng đội. 

Nối tiếp kết quả này, đội súng trường 50m 3 tư thế nam: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân, Phùng Việt Dũng đạt 1.715 điểm về nhất, giành huy chương vàng. 

Ở nội dung thi đấu cuối cùng diễn ra chiều 19/12, xạ thủ Hà Minh Thành đã mang về tin vui cho Bắn súng Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 30 điểm. 

thu-vinh-1766141743.webp
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao huy chương nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ cho Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thuỳ Trang

Tiêu biểu cho đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu xuất sắc giành 4 huy chương vàng cá nhân, đồng đội và phá 3 kỉ lục Đại hội. Bốn tấm huy chương vàng của Trịnh Thu Vinh đến từ các nội dung gồm 25m súng ngắn thể thao nữ, 25m súng ngắn đồng đội nữ, 10m súng ngắn đồng đội nữ và 10m súng ngắn hơi nữ. Đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên Trịnh Thu Vinh giành huy chương vàng. Trước đây, cô từng góp mặt SEA Games 31 năm 2021 ở Việt Nam nhưng chưa giành được huy chương vàng. 

Tấm huy chương vàng mở màn cho thành công của đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 là của 2 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp sau khi đánh bại đôi vận động viên chủ nhà Thái Lan 16-14 trong trận chung kết. 

Với thành tích 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, đội tuyển Bắn súng Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn; nhì: Indonesia (4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng); ba: Malaysia (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, huy chương đồng). Thành tích này giúp đội tuyển Bắn súng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trước khi tham dự SEA Games 33 là phấn đấu giành 7 huy chương vàng.

tuyen-tam-1766141804.jpeg
Hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang giành huy chương vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam

Tại SEA Games 33, đội tuyển Bắn súng Việt Nam có 23 xạ thủ, tranh tài 21/30 bộ huy chương ở các nội dung súng ngắn, súng trường và đĩa bay. Ưu tiên hàng đầu của Ban huấn luyện là mỗi tuyển thủ phải vượt được khả năng chuyên môn bản thân và giành đúng kết quả huy chương như dự báo. 

Nhằm kịp thời động viên các vận động viên Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam - quyết định trao thưởng 10 triệu đồng cho huy chương vàng cá nhân và 15 triệu cho huy chương vàng đồng đội.

Để các vận động viên hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đội tuyển Bắn súng đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33. Thời gian qua, đội tuyển Bắn súng quốc gia đã tham dự nhiều giải đấu châu Á và quốc tế. Thông qua các giải đấu này, Ban huấn luyện có cơ sở đánh giá chính xác phong độ của từng vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án tập luyện phù hợp.

Những cuộc cọ xát quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh thi đấu và khả năng thích ứng trước áp lực, các yếu tố thường xuyên quyết định kết quả ở những loạt bắn cuối cùng. Nhiều vận động viên trẻ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, qua đó cho thấy công tác đào tạo lực lượng kế cận đang đi đúng hướng.

Mai Anh