Saudi Arabia lập kỷ lục và thâu tóm danh hiệu cá nhân sau chức vô địch U23 châu Á 2022 U23

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết U23 châu Á 2022 trước chủ nhà Uzbekistan, đội tuyển U23 Saudi Arabia đã giành chức vô địch vô cùng thuyết phục, đồng thời lập nên một kỷ lục mới. Ngoài ra, dàn sao U23 Saudi Arabia cũng đã thâu tóm trọn bộ danh hiệu cá nhân sau chức vô địch U23 châu Á 2022.

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết U23 châu Á 2022 trước chủ nhà Uzbekistan, đội tuyển U23 Saudi Arabia đã giành chức vô địch vô cùng thuyết phục, đồng thời lập nên một kỷ lục mới. Ngoài ra dàn sao U23 Saudi Arabia cũng đã thâu tóm trọn bộ danh hiệu cá nhân sau chức vô địch U23 châu Á 2022.

Chiến thắng này càng thêm phần lung linh hơn khi đoàn quân của huấn luyện viên Saad Al-Shehri cũng là đội tuyển duy nhất đã không để cho đối phương chọc thủng lưới, dù chỉ 1 lần trong suốt hành trình đến với ngôi vương châu Á. Đây cũng là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở sân chơi U23 châu lục. Ở giải đấu năm 2020, nhà vô địch U23 Hàn Quốc dù giữ sạch lưới ở bán kết cũng như trong trận chung kết, nhưng họ vẫn để thủng lưới 3 bàn trong 6 trận đấu tại giải.

arabia-1655683938.jpeg
U23 Saudi Arabia lập kỷ lục không để lọt lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Trước đó các nhà vô địch châu Á như U23 Iraq (năm 2013) cũng phải nhận 2 bàn thua, Nhật Bản (2016) - 4 bàn thua, Uzbekistan (2018) - 3 bàn thua. Ghi 13 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào, có thể khẳng định U23 Saudi Arabia đã giành chức vô địch châu lục vô cùng thuyết phục. Và lứa cầu thủ này hứa hẹn sẽ giúp đại diện Tây Á có quyền mơ tới những kỳ tích lớn hơn ở Vòng chung kết World Cup 2026 sau 4 năm nữa.

Và sau chức vô địch lịch sử này, AFC cũng vinh danh những đóng góp cá nhân của dàn sao áo xanh. Được biết, sau trận chung kết, phía Ban Tổ chức đã gọi tên các "ngôi sao" của U23 Saudi Arabia cho các giải thưởng cá nhân cao quý.

tm-1655686558.jpeg
yahya-1655686558.jpeg

Cụ thể, với thành tích giữ sạch lưới trong toàn bộ giải đấu, thủ thành Nawaf Alaqidi đã nhận giải "Thủ môn xuất sắc nhất". Vị trí "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải thuộc về Aiman Yahya sau những đóng góp to lớn giúp đội nhà bước lên đỉnh vinh quang châu lục.

Không những vậy, cầu thủ này cũng chia sẻ giải "Vua phá lưới" khi có cùng 3 bàn thắng như các cầu thủ Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Jazurbek Yaloliddinov (Uzbekistan) và Yuito Suzuki (Nhật Bản).