Trong trận đấu quyết định tấm vé đỉ tiếp vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có sự điều chỉnh nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê, Nguyễn Thái Quốc Cường và hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng được ra sân trong đội hình xuất phát, thay thế cho Quốc Việt, Thanh Nhàn và Xuân Bắc. Các cầu thủ U22 Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt và chơi dồn ép, trong khi huấn luyện viên Nafuzi Zain thậm chí có tới 5 sự thay đổi so với trận đấu với U22 Lào và tổ chức chơi phòng ngự chặt chẽ.
Lợi thế sớm đến với đội tuyển U22 Việt Nam sau pha phối hợp đá phạt góc bài bản, trung vệ Hiểu Minh lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ở phút 11. Bị thủng lưới, U22 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình, mạo hiểm chơi tấn công và phải trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 22. Đình Bắc đi bóng tốc độ xuống đáy biên trái rồi căng ngược trở lại cho Minh Phúc trên đà băng xuống dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
U22 Malaysia gần như không có cơ hội lên bóng và hoàn toàn lép vế trước lối chơi đa dạng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Thậm chí, nếu Quốc Cường và Viktor Lê tận dụng tốt các cơ hội thì tỷ số trong hiệp 1 còn có thể cao hơn. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động cho các cầu thủ U22 Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu, thi đấu chắc chắn trên phần sân nhà. Các cầu thủ U22 Malaysia dù có cơ hội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thi đấu khá bế tắc và thiếu ý tưởng tấn công. Cuối trận, Xuân Bắc, Văn Thuận và Công Phương lần lượt được tung vào sân. Đội tuyển U22 Việt Nam tuy không gây áp lực và tấn công mạnh mẽ, nhưng vẫn có cơ hội để ghi thêm bàn thắng.
Một chiến thắng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước đối thủ U22 Malaysia, thua kém về mọi mặt. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, đội tuyển U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng B, nhiều khả năng sẽ gặp U22 Philippines, đội dẫn đầu tại bảng C.