San Marino giành chiến thắng đầu tiên sau 20 năm chờ đợi

Đánh bại Liechtenstein ở trận mở màn UEFA Nations League 2024-2025, San Marino đã chấm dứt chuỗi 20 năm không biết mùi chiến thắng ở sân chơi quốc tế.

San Marino là 1 trong những đội tuyển yếu nhất châu Âu, hiện đang chơi ở hạng thấp nhất tại UEFA Nations League 2024-2025. Đội tuyển này không được chú ý nhưng chiến thắng của họ ở lượt trận rạng sáng nay lại tạo ra cơn sốt lớn.

San Marino nằm ở bảng 1 League D UEFA Nations League 2024-2025 cùng 2 đối thủ khác là Gibraltar và Liechtenstein. Ở lượt trận mở màn rạng sáng 6/9, họ đã bất ngờ đánh bại Liechtenstein 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 53 của tiền vệ Nicko Sensoli.

Sở dĩ, chiến thắng này gây sốt bởi San Marino đã chấm dứt chuỗi 20 năm không thắng ở sân chơi quốc tế. Lần gần nhất đội tuyển này giành chiến thắng là trận giao hữu hồi tháng 4/2004. Khi đó, họ cũng vượt qua Liechteinstein với tỉ số 1-0.

san-marino-1725589030.jpeg
Niềm vui của các cầu thủ San Marino sau trận thắng lịch sử

Trận thắng Liechtenstein 1-0 cách đây 20 năm cũng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của San Marino ở sân chơi quốc tế trước khi họ đánh bại đối thủ này ở trận đấu rạng sáng nay. Đây là đội tuyển non trẻ của UEFA, thi đấu trận chính thức đầu tiên vào năm 1990.

Thống kê khá thú vị là khi San Marino đánh bại Liechtenstein 1-0 hồi tháng 4/2004, Cristiano Ronaldo mới chỉ ghi 9 bàn thắng trong sự nghiệp. Và hiện tại, sau 2 thập kỉ, khi San Marino giành chiến thắng thứ hai, CR7 đã cán mốc 900 bàn thắng (ở mọi cấp độ).

Để giành chiến thắng thứ hai trong lịch sử, Liechtenstein đã phải chờ đợi 20 năm với tổng cộng 140 trận đấu. Còn nếu tính từ trận đấu quốc tế đầu tiên vào năm 1990, đội tuyển này đã thi đấu 206 trận. Họ chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn và đã để thua 195 trận, ghi 34 bàn, để lọt lưới 824 bàn.

Trên Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, San Marino hiện đang đứng vị trí cuối cùng (210). Thứ hạng cao nhất của đội tuyển này trong lịch sử là 118 (năm 1993).

Vì vậy, có thể hiểu cảm xúc của các cầu thủ San Marino sau trận thắng Liechtenstein rạng sáng nay. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Cevoli đã ăn mừng tưng bừng như thể họ đã giành 1 danh hiệu gì đó.

San Marino là quốc gia nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của Italia, cùng với Vatican. Đây là 1 trong 5 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới (hơn 61km2) với dân số chỉ khoảng 33.642 người (năm 2023).

Liên đoàn Bóng đá San Marino được thành lập vào năm 1931 nhưng phải tới năm 1988, họ mới gia nhập FIFA và UEFA. Trận đấu chính thức đầu tiên của San Marino là trận gặp Thụy Sỹ hồi tháng 11/1990 thuộc vòng loại EURO 1992. Thất bại nặng nề nhất của đội tuyển này là trận thua Đức 0-13 hồi tháng 9/2006 thuộc vòng loại EURO 2008.

Trang Trang (Tổng hợp)