Sân Eden Park - nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Việt Nam

Vào 8 giờ sáng mai (22/7, theo giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trận mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ ở Vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ 2023. Trận đấu được diễn ra trên sân vận đông Eden Park - sân có quy mô lớn nhất của New Zealand với sức chứa lên đến 50.000 người. 

eden-park-getty-1689914620.jpg
Sân vận động Eden Park - nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển Mỹ tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023

Sân Eden Park tọa lạc tại Đại lộ Reimers của thành phố Auckland. Tại vị trí này có thể di chuyển dễ dàng đi các nơi bằng xe buýt và xe lửa. Sân cũng nằm trên ranh giới giữa vùng ngoại ô Mount Eden và Kingsland với sự giao thoa đặc sắc của cộng đồng đa văn hóa tại đây.

Nguyên thủy, sân Eden Park là một vùng đầm lầy, được nuôi dưỡng bởi các hang dung nham bắt nguồn từ núi Eden và núi Albert. Vùng đất này khô cạn vào mùa hè và ngập nước vào mùa đông. Năm 1902, Harry Ryan - một vận động viên Cricket trẻ tuổi - đã thuyết phục chủ đất cho mình thuê lại một phần trang trại để làm sân thể thao. Đó chính là tiền thân của sân vận động Eden Park sau này.

eden-1912-1689914704.jpg
Sân Eden Park năm 1912

Năm 1911, Hiệp hội Cricket Auckland thu mua lại khu đất và năm 1914, Auckland Rugby Union đã thuê lại sân, chính thức biến Eden Park thành sân nhà vào năm 1925. Bắt đầu từ năm 1930, Eden Park trở thành địa điểm thường xuyên tổ chức các cuộc thử nghiệm bóng bầu dục. Các cuộc thử nghiệm môn Cricket cũng diễn ra tại sân từ năm 1952 trở đi. Kể từ đó, nhiều trận đấu lớn, giải đấu quy mô của 2 môn thể thao này đã được tổ chức ở đây.

eden-1924-1689914704.jpg
Sân Eden Park năm 1924

Năm 2008, Eden Park được tái thiết với tổng chi phí lên đến 256 triệu USD, trở thành sân có sức chứa cố định là 50.000 cùng với 10.000 chỗ ngồi tạm thời cùng nhiều trang thiết bị hiện đại được bổ sung. Eden Park trở thành sân vận động quy mô lớn nhất tại New Zealand, trở thành biểu tượng của quốc gia thuộc châu Đại Dương này.

Mai Anh