Salonpas HCMC Marathon lần thứ 9 tiếp lửa cho phong trào chạy bộ

Sáng 16/4, giải HCMC Marathon năm 2022 đã được khai mạc tại đường Tân Trào (quận 7) đánh đấu việc 1 giải marathon đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn vận động viên…

Giải năm nay đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm phong trào chạy việt dã tại thành phố mang tên Bác. Năm 1992, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giải marathon với sự tham dự của 250 vận động viên. Kể từ đó đến nay, phong trào chạy bộ đã phát triển rộng khắp tại địa phương.

vic-0878-1650098833.jpg
Vận động viên về nhất nội dung marathon tại giải năm nay sẽ nhận huy chương mạ vàng

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt đó, giải năm nay giới thiệu chiếc huy chương mạ vàng 24k để vinh danh 2 vận động viên nam và nữ giành chiến thắng chung cuộc ở cự ly marathon (42,195km) ở hạng mục chuyên nghiệp, cũng như 2 vận động viên giành chiến thắng ở hạng nghiệp dư.

Đây là chiếc huy chương mạ vàng đầu tiên tại 1 giải marathon ở Việt Nam. Ngoài ra, vận động viên phá kỷ lục tại sự kiện sẽ nhận được phần thưởng 20 triệu đồng.

Về quy mô, giải HCMC Marathon lần thứ 9 năm 2022 có trên 7.500 vận động viên tham dự. Ngoài 4 nội dung tiêu chuẩn dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư gồm: marathon (42,195km), bán marathon (21km), 10km và 5km.

vic-0964-1650098833.jpgGiải đấu nhằm kỉ niệm cột mốc 30 năm phong trào chạy việt dã xuất hiện và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh

Bên lề sự kiện, Ban Tổ chức còn tổ chức cho hàng trăm trẻ em từ 3 đến 10 tuổi tham dự chạy ở cự ly 500m và 1.500m với tên gọi Ronny Dash, nhằm biến chạy bộ trở thành môn thể thao phổ biến với mọi người, cũng như sớm truyền cảm hứng cho những em nhỏ mê thể thao.

Ngoài việc tranh tài để thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe, ý chí, thông qua giải ban tổ chức còn có hàng loạt hoạt động bên lề ý nghĩa như khuyến khích việc hạn chế rác thải; tái chế tái chế 20kg các sản phẩm in ấn dùng tại sự kiện từ chất liệu nhựa PVC thành túi đa năng; thay đổi chai nhựa thành ly giấy cũng được thực hiện và đạt mục tiêu giảm thiểu hơn 904 kg nhựa trên đường chạy.

Với những hành động tuy nhỏ nhưng tích cực, được cam kết thực hiện ngày một rõ nét và đều đặn, Ban Tổ chức giải đầu mong muốn thông qua sự kiện này truyền cảm hứng đến thật đông đảo hơn nữa mọi người.

Bảo Ngọc