
Đội đua McLaren đã chính thức giành chức vô địch các nhà xây dựng (Constructors' Championship) năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong bầu không khí không mấy hòa thuận sau pha va chạm giữa 2 tay đua ngay từ vạch xuất phát. Lando Norris, với cú xuất phát sét đánh từ vị trí thứ năm, đã va chạm mạnh với Oscar Piastri, người xuất phát thứ ba, tại Turn 1 khi cố gắng vượt lên và sau đó bị dồn lại phía sau Max Verstappen. Piastri bày tỏ sự không hài lòng rõ rệt trên radio, gọi hành động của Norris là "không mang tính đồng đội." Piastri cảm thấy rằng Norris đã vượt quá giới hạn và xứng đáng bị đội can thiệp. Mặc dù Norris bị mất một tấm chắn cánh gió trước, nhưng thiệt hại dường như không ảnh hưởng đến tốc độ của anh.
McLaren đã xem xét tình huống nhưng quyết định không can thiệp, lý giải với Piastri rằng Norris va chạm là do tránh một cú va chạm lớn hơn với Verstappen. Mặc dù Piastri cho rằng lý do này là "không công bằng," pha vượt quyết định đó đã giúp Norris về đích ở vị trí thứ ba, một bậc trên Piastri, qua đó rút ngắn khoảng cách dẫn đầu giải vô địch tay đua của Piastri xuống còn 22 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 chặng đua.
Chiến thắng của George Russell từ vị trí pole đã được đảm bảo ngay khi anh giữ vững vị trí trước Verstappen ở những góc cua đầu tiên. Kết quả này là một bất ngờ đối với Mercedes, đội đua vốn không được đánh giá cao trước cuối tuần. Đồng đội của Russell là Andrea Kimi Antonelli về đích ở vị trí thứ năm, kém Piastri 25 giây.
Max Verstappen bảo vệ thành công vị trí thứ hai, qua đó thu hẹp một khoảng cách nhỏ với cả 2 tay đua McLaren, nhưng vẫn còn kém Piastri 63 điểm trong Bảng tổng sắp cả mùa. Trong khi đó, các tay đua của Ferrari là Charles Leclerc và Lewis Hamilton phải chấp nhận vị trí thứ sáu và thứ tám đầy thất vọng. Hamilton ban đầu về thứ bảy nhưng sau đó bị phạt 5 giây vì "rời khỏi đường đua mà không có lý do chính đáng nhiều lần". Điều này khiến anh tụt xuống sau Fernando Alonso (Aston Martin). Alonso đã có một màn trình diễn xuất sắc, đưa Aston Martin về đích ở vị trí thứ bảy và mang về số điểm ổn định. Tân binh Oliver Bearman (Haas) về đích thứ chín, trong khi Carlos Sainz (Williams), người xuất phát cuối cùng do bị loại khỏi vòng phân hạng vì lỗi DRS, đã giành điểm cuối cùng ở vị trí thứ 10.
Kết quả tốp 10 Singapore Grand Prix:
1. George Russell (Mercedes): 1:36.455
2. Max Verstappen (Red Bull): +5.430
3. Lando Norris (McLaren): +6.066
4. Oscar Piastri (McLaren): +8.146
5. Kimi Antonelli (Mercedes): +33.681
6. Charles Leclerc (Ferrari): +45.996
7. Fernando Alonso (Aston Martin): +80.251
8. Lewis Hamilton (Ferrari): +80.667 (+5-giây phạt)
9. Oliver Bearman (Haas): +93.527
10. Carlos Sainz (Williams): +1 vòng