Ronaldo khẳng định muốn có mặt ở World Cup 2022 và EURO 2024

Trên bục nhận giải tại Gala Quinas de Ouro, Cristiano Ronaldo khẳng định muốn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022 và cả EURO 2024.

Sau khi ghi bàn giúp câu lạc bộ Manchester United thắng Sheriff tại Europa League (ngày 15/9), Ronaldo cùng gia đình trở về Lisbon trên chuyến bay riêng. CR7 trở lại quê nhà để hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại đấu trường Nations League.

Rạng sáng 21/9 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo được vinh danh tại Gala 'Quinas de Ouro' ở Bồ Đào Nha với tư cách "Cầu thủ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại cấp độ tuyển quốc gia" (117 bàn/189 trận). Đứng trên bục nhận giải, CR7 tuyên bố muốn dự Vòng chung kết EURO 2024, thay vì sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế: "Thật khó để tưởng tượng khi trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở cấp độ đội tuyển. Đây là hành trình dài nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nó vẫn chưa kết thúc".
cr7-1663808219.jpeg
Ronaldo phát biểu sau khi nhận giải

Cầu thủ đang khoác áo "Quỷ đỏ" khẳng định, bản thân vẫn giữ nguyên động lực và tham vọng chinh phục đỉnh cao trong nhiều năm tới. Anh ca ngợi đội tuyển Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều "ngôi sao" trẻ triển vọng. "Tôi muốn có mặt ở World Cup 2022 và cả EURO 2024", Ronaldo nhấn mạnh.

Sau gala Quinas de Ouro, Ronaldo sẽ tiếp tục luyện tập để chuẩn bị sang Prague đá lượt trận thứ năm bảng A2 Nations League gặp CH Czech (ngày 25/9). Sau đó 3 ngày, Seleccao sẽ tiếp đón Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng vòng bảng (ngày 28/9).

Hiện tại, đội tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ hai bảng A2 với 1 điểm kém Tây Ban Nha (7 so với 8). Bồ Đào Nha còn nguyên cơ hội giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào chơi vòng tranh chức vô địch.

Bảo Ngọc