Raphael Varane giã từ sự nghiệp quốc tế

Trong bước thư dài đăng trên tài khoản trên Instagram của mình, trung vệ người Pháp - Raphael Varane - đã tuyên bố giã từ bóng đá quốc tế để dành thời gian cho gia đình và tập trung cho câu lạc bộ Manchester United.

Cầu thủ 29 tuổi đã lập thành tích ấn tượng với đội tuyển quốc gia Pháp khi vô địch World Cup 2018, Nations League 2021 và cùng với Real Madrid, anh thắng 4 Champions League (2014, 2016, 2017 và 2018), cùng nhiều danh hiệu khác. Tuy nhiên, anh cũng đã phải đối mặt với những thách thức về thể chất và muốn dành thêm thời gian để hồi phục trong mùa giải.

Varane đã có 93 lần ra sân cho đội tuyển Pháp trong sự nghiệp thi đấu quốc tế gần một thập niên của mình. Nhưng theo tờ Le Parisien, trung vệ này không muốn hướng tới cột mốc mới trong sự nghiệp quốc tế dù được coi là trụ cột của "Les Bleus" nhiều năm qua.

varane-1675386265.jpeg
Varane giã từ tuyển Pháp ở tuổi 29

Cựu cầu thủ của Real Madrid có trận ra mắt cho tuyển Pháp vào tháng 3/2013, đá chính trong chiến thắng 3-1 trước Georgia. Varane là một phần của đội vô địch World Cup 2018, giúp Pháp xua tan thất vọng tại EURO 2016 trên sân nhà - giải đấu mà anh đã bỏ lỡ vì chấn thương.

Varane đã thi đấu mọi trận đấu tại World Cup 2018 mà không bỏ lỡ một phút nào. Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia ở chung kết để lần thứ 2 giành chức vô địch thế giới. Cùng năm đó, Varane giành chức vô địch Champions League lần thứ tư cùng Real Madrid để khẳng định là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Varane chơi trận cuối cùng cho Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 khi thua Argentina. Mệt mỏi khi trận đấu bước sang hiệp phụ, anh đã nhường chỗ cho Ibrahima Konaté ở phút thứ 113.

Trong một tin nhắn dài được đăng trên tài khoản Instagram của mình, Varane nói rằng việc đại diện cho Pháp trong một thập kỷ là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh ấy viết rằng, đã nghĩ đến việc giải nghệ thi đấu quốc tế trong vài tháng và quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để treo giày ở đội tuyển Pháp. Anh tiết lộ rằng, khi còn là một đứa trẻ xem World Cup 1998, anh đã mơ ước được thi đua với những người hùng thời thơ ấu của mình - một kỳ tích mà anh ấy đã đạt được bằng cách giành chiến thắng, 20 năm sau, World Cup 2018 ở Nga, một trong những khoảnh khắc vĩ đại và đáng nhớ nhất của cuộc đời anh.

Varane kết thúc thông điệp của mình bằng cách ghi nhận sự ủng hộ của huấn luyện viên đội tuyển Pháp - Didier Deschamps - cũng như các nhân viên hậu trường, các đồng đội và trên hết là những cổ động viên Pháp. “Tôi chắc chắn sẽ nhớ những khoảnh khắc này với các bạn. Nhưng đã đến lúc thế hệ mới nắm lấy quyền lực. Chúng tôi có một nhóm cầu thủ trẻ tài năng sẵn sàng tiếp quản và xứng đáng có cơ hội. Họ sẽ cần các bạn. Từ đáy lòng mình, cảm ơn các bạn. Rapha“.

Bảo Ngọc