Trước những báo cáo liên kết anh với ứng viên Enrique Riquelme, Rafael Nadal đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội để dập tắt mọi đồn đoán. Huyền thoại làng quần vợt Tây Ban Nha khẳng định, anh có mối quan hệ tốt với Riquelme nhưng đồng thời dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những gì Florentino Perez đã làm cho câu lạc bộ. "Vua sân đất nện" nhấn mạnh rằng, bóng đá là một thế giới riêng biệt và hiện tại anh không tập trung vào vai trò quản lý này. Là một cổ động viên nhiệt thành của Real Madrid, Nadal thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn và có những sai lầm cần được nhìn nhận sau nhiều năm thành công. Dù từng bày tỏ sự quan tâm đến vị trí này trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Nadal vẫn tỏ ra rất thực tế về những giới hạn và năng lực cần thiết để điều hành một đội bóng lớn.
Trong khi đó, bất chấp việc vừa được tái đắc cử mà không có đối thủ vào tháng 1/2025, vị Chủ tịch 79 tuổi Florentino Perez đã tổ chức một cuộc họp báo đầy kịch tính vào thứ Ba (ngày 12/5) vừa qua, để kêu gọi bầu cử sớm. Ông Perez nhấn mạnh dưới thời ông, Real Madrid đã giành được 37 danh hiệu bóng đá và 29 danh hiệu bóng rổ. Ông mời gọi bất kỳ ai muốn tranh cử hãy ra mặt, khẳng định ông sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của các thành viên câu lạc bộ và không bị khuất phục bởi các chiến dịch bôi nhọ.
Quyết định của Pérez diễn ra trong thời điểm "Kền kền trắng" đang gặp khủng hoảng. Họ vừa mất mất ngôi vương La Liga sau trận thua trước Barcelona hôm Chủ nhật (10/5), và phải ra quyết định phạt nặng Federico Valverde và Aurelien Tchouameni (mỗi người 500.000 Euro) sau một vụ ẩu đả trên sân tập mới đây. Với ngân sách hàng năm lên tới 1,161 tỷ Euro (lớn nhất thế giới bóng đá - theo Deloitte), yêu cầu đối với người đứng đầu Real Madrid là vô cùng khắt khe, bao gồm việc phải là thành viên trong 20 năm và có khả năng bảo lãnh cá nhân 15% ngân sách câu lạc bộ (tương đương khoảng 174 triệu Euro dựa trên ngân sách hiện tại).
Xác nhận không tham gia của Nadal khỏi cuộc đua lần này dường như dọn đường cho một cuộc đối đầu trực diện giữa đương kim Chủ tịch Perez và doanh nhân trẻ Enrique Riquelme. Sau một mùa giải trắng tay và đầy rẫy bê bối nội bộ, Real Madrid liệu có cần một cuộc "thay máu" triệt để ở thượng tầng, hay sự ổn định dưới bàn tay sắt của Chủ tịch Pérez lại là lựa chọn an toàn hơn?