Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Trưởng Ban Tổ chức; các Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam: Nguyễn Hồng Minh và Lê Thị Hoàng Yến; đại diện các phòng thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đại diện các đơn vị đăng cai: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng...
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, sau khi đất nước thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, kéo theo nhiều thay đổi về số lượng các đoàn tham dự so với trước đây. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các bộ phận rà soát kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, bảo đảm công tác tổ chức Đại hội đạt chất lượng cao nhất.
Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, tính đến hết Quý I năm 2026, đã có trên 1.313 đơn vị xã, phường đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở (các đơn vị còn lại đang tổ chức và kết thúc Đại hội vào tháng 6/2026 theo chỉ đạo và kế hoạch của các tỉnh/thành). Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đã diễn ra thành công, đảm bảo tiến độ và hình thức trang trọng, hấp dẫn. Lễ khai mạc thực sự là ngày hội văn hóa, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Sau khi ban hành văn bản chỉ đạo và Điều lệ, đa số các tỉnh, thành phố tổ chức từ 18 môn thi đấu trở lên; riêng một số địa phương vùng cao, miền núi tổ chức ít hơn do điều kiện khó khăn. Dự kiến, công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sẽ hoàn tất trong quý III/2026, gắn liền với các ngày lễ địa phương trong Quý II và III.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức 48 môn, gồm 973 nội dung với sự tham dự của 34 tỉnh/thành và 2 ngành Công an, Quân đội.
Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đăng cai 44/48 môn; Đồng Nai tổ chức 2 môn và 2 phân môn; Đồng Tháp tổ chức 1 môn; Hải Phòng tổ chức 1 môn; Khánh Hoà đăng cai nội dung Marathon của môn Điền kinh; Khu Liên hợp thể thao quốc gia tổ chức phân môn Nhảy cầu. Thời gian thi đấu diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12.
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng cho biết, thời gian qua, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã phối hợp với các địa phương đăng cai và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu; thống nhất nội dung, Điều lệ thi đấu và nhiều phương án tổ chức khác. Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang nhận được sự quan tâm sát sao của Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương. Đề án tổ chức, Điều lệ khung và Điều lệ thi đấu từng môn đã được ban hành sớm, tạo điều kiện để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện và bố trí kinh phí. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, việc tổ chức số lượng môn thi kỷ lục cùng áp lực tiến độ nâng cấp cơ sở vật chất ở một số địa phương vẫn đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các địa phương đăng cai để bảo đảm tiến độ chung.
Đại diện đơn vị đăng cai, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết: Ngay sau khi được giao đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, lãnh đạo TP.HCM đã đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị và đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục đều bảo đảm tiến độ. Những địa điểm tổ chức các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá dự kiến hoàn thành vào tháng 8; các nhà thi đấu trong nhà cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Riêng sân Thống Nhất dự kiến hoàn tất mặt cỏ, mặt sân trong tháng 10.
Sau khi sáp nhập, TP.HCM đã phân chia thành 3 khu vực tổ chức với tổng cộng 31 địa điểm thi đấu của TP.HCM mới. Thành phố cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức địa phương để triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó có vận động tài trợ với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên địa bàn. Song song với đó, TP.HCM đã giao Sở Du lịch chuẩn bị các điều kiện về lưu trú, ăn ở cho khoảng 10.000 người tham gia Đại hội; các phương án giao thông, di chuyển cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đối với Lễ khai mạc và bế mạc, TP.HCM đang xây dựng phương án tổ chức theo hướng hiện đại, giàu bản sắc. Không gian tổ chức dự kiến bố trí sân khấu nổi trên sông Sài Gòn, khán đài khoảng 5.000 chỗ ngồi tại Công viên bờ sông Sài Gòn; kết hợp cổng chào, thảm xanh, cột cờ, đài đuốc, màn hình LED, ánh sáng nghệ thuật cùng các điểm trưng bày, quảng bá trên trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi.
Lễ khai mạc được xây dựng với chương trình nghệ thuật mang chủ đề về TP.HCM, kết hợp diễu hành các đoàn thể thao bằng phương tiện đường thuỷ; nghi thức rước cờ, thượng cờ; rước đuốc, thắp đuốc; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài cùng các tiết mục ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại. Trong khi đó, Lễ bế mạc sẽ tập trung tổng kết, vinh danh các đoàn, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ; thực hiện nghi thức hạ cờ, trao cờ đăng cai Đại hội lần thứ XI, tắt đuốc Đại hội và chương trình nghệ thuật chia tay.
Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai được giao nhiệm vụ đăng cai 2 môn và 2 phân môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc là Kickboxing, Wushu, Việt dã Leo Núi Bà Rá, Salling. Tính đến nay tỉnh đã đảm bảo cơ sở vật chất, chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổ chức đề ra.
Đại diện tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đăng cai môn Pencak Silat. Trong thời gian qua, tỉnh đã cải tạo Nhà thi đấu, mua sắm thêm trang thiết bị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất để tổ chức thành công môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Đại diện thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng được giao nhiệm vụ đăng cai môn Bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc vào ngày 11/5 vừa qua. Theo đó, Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 diễn ra từ ngày 7-16/8 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương, phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng). Đây cũng là môn thi đấu duy nhất của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng. Năm nay, giải đấu lần đầu tiên nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc. Dù thời gian chuẩn bị rất gấp rút song Hải Phòng sẽ nỗ lực hoàn thành mọi công việc chuẩn bị, sơ sở vật chất tốt nhất cho môn Bóng bàn thi đấu tại Đại hội.
Cũng tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã báo cáo về tiến độ và công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP.HCM và các địa phương đăng cai, Thứ trưởng đề nghị TP.HCM tiếp tục rà soát kỹ hệ thống cơ sở vật chất, phương án giao thông, di chuyển của các đoàn; đồng thời đặc biệt lưu ý công tác hậu cần, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt thuận lợi nhất cho các vận động viên và lực lượng tham gia Đại hội.
Đồng tình với tư duy tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc theo hướng mới của TP.HCM, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn Lễ khai mạc phải thực sự trở thành điểm nhấn nổi bật của Đại hội. Đánh giá cao dấu ấn từ Lễ khai mạc Đại hội Thể thao TP.HCM vừa qua, Thứ trưởng kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục nâng tầm công tác tổ chức, tạo nên một Lễ khai mạc vừa mang đậm dấu ấn nghệ thuật, vừa thể hiện rõ tinh thần khoẻ khoắn, mạnh mẽ của Thể thao Việt Nam.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và các địa phương đăng cai, cùng đồng tâm, đồng sức để tổ chức thành công kỳ Đại hội có chất lượng chuyên môn cao, quy mô lớn và tạo dấu ấn mới cho thể thao nước nhà.