Theo Caught Offside, Man United sẵn sàng cân nhắc mức giá khoảng 87 triệu bảng cho Fernandes, con số phản ánh giá trị chuyên môn lẫn thương mại của tiền vệ này. Một nguồn tin nội bộ thừa nhận, trong bối cảnh tái thiết, đây có thể là cơ hội cuối cùng để đội chủ sân Old Trafford thu về khoản phí lớn từ việc bán tuyển thủ người Bồ Đào Nha.
Fernandes còn hợp đồng với Man United đến năm 2027 và vẫn nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, tương lai của anh chưa được đảm bảo nếu Man United bổ nhiệm một HLV chính thức khác cho mùa giải kế tiếp.
Nếu bán Fernandes với mức giá 87 triệu bảng, Man United sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể, bởi họ chỉ bỏ ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Sporting CP vào năm 2020.
Hiện tại, Fernandes nhận được sự quan tâm từ các CLB tại Saudi Pro League, bên cạnh hai ông lớn châu Âu là Bayern Munich và PSG.
Tại Old Trafford, Fernandes vẫn được xem là nhân tố “không thể thay thế”. Kể từ khi gia nhập, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ra sân 315 trận, ghi 104 bàn thắng và đóng góp vô số pha kiến tạo. Anh là nguồn cảm hứng lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong giai đoạn Man United thiếu ổn định về cấu trúc chiến thuật.
Về phía Fernandes, tiền vệ này cũng ấp ủ tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn, điều anh chưa thể đạt được trọn vẹn cùng Man United. Những lựa chọn như Bayern Munich hay PSG có thể mang đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Champions League cũng như các danh hiệu quốc nội.
Trong khi đó, lời mời gọi từ Saudi Arabia hứa hẹn mang lại mức thu nhập khổng lồ, vượt xa kỳ vọng hiện tại của tiền vệ 31 tuổi.
Cùng với Fernandes, một loạt trụ cột khác có thể rời đi hè này giúp Man United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.
Theo ước tính, nếu các thương vụ chia tay diễn ra đúng kế hoạch, đội chủ sân Old Trafford có thể giảm tới 65 triệu bảng tiền lương mỗi năm.
Danh sách những cái tên được nhắc đến không hề nhỏ. Casemiro đứng đầu với mức lương khoảng 18,2 triệu bảng/năm. Marcus Rashford theo sau với 15,6 triệu bảng.
Jadon Sancho nhận 10,4 triệu bảng, Andre Onana 6,2 triệu bảng. Joshua Zirkzee (5,4 triệu bảng), Rasmus Hojlund (4,4 triệu bảng) và Tyrell Malacia (3,9 triệu bảng) cũng nằm trong diện có thể rời CLB.
Tổng cộng, đó là khoản quỹ lương khổng lồ mà Man United có thể cắt giảm nếu những hợp đồng này không còn xuất hiện trong sổ sách từ mùa giải tới.
Thực tế, một số cầu thủ trong danh sách hiện không còn nhận toàn bộ lương từ Man United do đang thi đấu theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, khi họ chính thức rời CLB theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn, đội bóng sẽ thực sự giải phóng được phần lớn gánh nặng tài chính.
Trong bối cảnh các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính ngày càng siết chặt, việc kiểm soát quỹ lương trở thành ưu tiên hàng đầu. Man United hiểu rằng muốn tái thiết đội hình một cách nghiêm túc, họ cần tạo ra không gian tài chính đủ lớn.
65 triệu bảng mỗi năm không chỉ là một con số trên giấy tờ. Đó là nguồn lực để đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn, cân bằng cấu trúc lương trong phòng thay đồ và xây dựng lại nền tảng dài hạn. Mùa hè tới có thể không chỉ là kỳ chuyển nhượng, mà là bước ngoặt trong chiến lược vận hành của Man United.