Quảng Bình bảo tồn các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt các môn thể thao dân tộc  để nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. 

Để khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tập luyện thể dục, thể thao và tạo sân chơi, nơi tranh tài cho những người yêu thích thể thao ở các xã miền núi, huyện Quảng Ninh cũng tổ chức giải thi đấu thể thao các dân tộc thiểu số năm 2024. Tham gia giải có hơn 300 vận động viên là người đồng bào dân tộc thiểu số  đến từ 2 xã miền núi Trường Sơn và Trường Xuân. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung thi đấu, gồm: Bóng chuyền (nam, nữ), Chạy việt dã (nam, nữ), Đẩy gậy, Kéo co (nam, nữ) và Bắn nỏ. Tranh tài tại giải, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi và kịch tính, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em, vừa là ngày hội, là sân chơi thể thao trong cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống ở địa phương. 

quang-binh1-1738659657.jpg

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở Bố Trạch, đi cà kheo là môn thể thao rất được yêu thích. Bởi đây là hoạt động gắn với tập quán và lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số  từ xa xưa. Ngày nay, cơ sở hạ tầng ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa ở huyện Bố Trạch đã được đầu tư, người dân không còn sử dụng cà kheo thường xuyên nữa. Nhưng, vật dụng này vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như một nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Vì vậy, đi cà kheo trở thành một môn thể thao truyền thống, một hình thức sinh hoạt thú vị trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số trong những dịp lễ, Tết, ngày hội truyền thống của các dân tộc. Trong ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số huyện Bố Trạch, đi cà kheo đã được huyện tổ chức bài bản, góp phần bảo tồn và phát huy môn thể thao này.

Để lan tỏa kỹ năng bảo tồn, phát triển các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Binh đã tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp bảo tồn và thi đấu thực nghiệm các môn thể thao dân tộc cho đồng bào Bru - Vân Kiều, Chứt ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 2 lớp về bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc của người Bru - Vân Kiều diễn ra tại huyện Minh Hóa và Lệ Thủy thu hút 135 học viên người Bru - Vân Kiều tham gia. Lớp tập huấn thứ ba diễn ra tại huyện Minh Hóa thu hút 90 học viên người dân tộc Chứt đến từ các xã của 3 huyện: Bố Trạch, Minh Hóa và Tuyên Hóa tham gia.

qb-2-1738659688.jpg

Có thể nói, việc tổ chức thi đấu các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống đã tạo sân chơi bổ ích giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nâng cao sức khỏe. Đây còn là nét sinh hoạt mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã và đang được các địa phương quan tâm chú trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân mà còn góp phần nhân rộng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

T.B