Quân đội thắng lớn trong ngày thi đấu cuối cùng môn Vật

Chiều 11/12, tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), các trận chung kết của 5 hạng cân cuối cùng nội dung vật cổ điển đã diễn ra với phần lớn số huy chương vàng thuộc về đoàn Quân đội, qua đó, khép lại môn Vật tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

1-1-1670758410.jpg
Vận động viên Nguyễn Bá Sơn giành huy chương vàng ở hạng cân 77kg nội dung vật cổ điển. Ảnh: Quý Lượng

Trận chung kết đầu tiên ở hạng cân 72kg Nguyễn Công Mạnh (Quân đội) đã giành chiến thắng trước Vũ Đình Quang (Bắc Ninh) với tỷ số 9-0. Trong khi đó, đồng đội của Nguyễn Công Mạnh là Nguyễn Vũ Hoàng và Nguyễn Minh Hiếu cũng không mấy vất vả khi giành tấm huy chương vàng ở hạng cân lần lượt là 82kg và 97 kg.

Ở hạng cân 130kg, Vũ Văn Hảo (CAND) cũng có chiến thắng 8-0 trước đô vật sinh năm 2002 Hán Văn Dũng (Bắc Ninh). Trong khi đó, Nguyễn Bá Sơn cũng mang về tấm huy chương vàng cuối cùng của đoàn thể thao Hà Nội ở nội dung 77kg sau chiến thắng 8-0 trước Nguyễn Thế Hoàng Anh (Bắc Ninh).

3-1-1670758410.jpg
Nguyễn Minh Hiếu (Quân đội giành chiến thắng trước Lê Trần Nam - CAND). Ảnh: Quý Lượng

Như vậy, môn Vật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với 2 nội dung tự do (nam, nữ) và cổ điển (nam) đã chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Xếp thứ hai là đoàn Quân đội với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đoàn Thừa Thiên - Huế đứng thứ ba với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

Theo ông Tạ Tùng Đức - Phụ trách môn Vật (Tổng cục Thể dục thể thao): Qua diễn biến và kết quả của các trận đấu cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và ngày càng thu hẹp khoảng cách cũng như không có sự chênh lệch nhiều giữa các địa phương với nhau. Trong đó, Thái Bình, Quảng Trị, Phú Thọ, Bắc Ninh tỏ rõ sự đầu tư hiệu quả khi có nhiều vận động viên tiến sâu vào trận chung kết, đặc biệt là các nội dung của nữ hạng cân nhỏ. Đây cũng là tiêu chí của ngành và được các địa phương hướng tới sự đầu tư qua đó tuyển chọn những vận động viên ưu tú vào đội tuyển quốc gia.

4-1670758410.jpg
Ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Phó Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Quý Lượng

Nếu trước đây ở nội dung vật cổ điển, Hà Nội và Quân đội chiến ưu thế phần lớn thì Bắc Ninh đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, đặc biệt là các vận động viên trẻ. Tại Đại hội đã không xảy ra khiếu nại nào và tất cả trọng tài điều hành tốt nhất về chuyên môn.

Môn Vật còn nội dung dân tộc sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang trong ngày tiếp theo, tuy nhiên thành tích được tính vào tổng sắp của các môn thể thao quần chúng.

Bùi Lượng