Chiến dịch săn vé vào vòng knock-out World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc vừa gặp phải một sự cố hy hữu. Trong buổi tập kín chuẩn bị cho trận “đại chiến” với nước chủ nhà Mexico tại bảng A, một thiết bị bay không người lái chưa đăng ký đã bị phát hiện đang bay lơ lửng phía trên tổ hợp sân tập của đại diện châu Á tại thành phố Guadalajara.
Chia sẻ trong buổi họp báo chính thức trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc - Hong Myung-Bo - đã lên tiếng gọi sự việc này là một hành vi "đáng tiếc". Tuy nhiên, chiến lược gia xứ sở Kim chi cũng trấn an người hâm mộ quê nhà về mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với quá trình chuẩn bị chuyên môn của toàn đội. "Vào buổi tập ngày hôm qua, một chiếc drone đã xuất hiện trên bầu trời và chúng tôi lập tức nhận ra sự việc. Thật may mắn là thiết bị này bị phát hiện và hạ gục ngay trước khi Ban huấn luyện bắt đầu triển khai các bài tập chiến thuật chuyên sâu, vì vậy, nó không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến tính bí mật của đội bóng. Dù vậy, việc một sự cố như thế này xảy ra ngay trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho trận đấu vẫn là một điều hết sức đáng tiếc"- ông Hong cho biết.
Ngay sau khi thiết bị bay lạ xuất hiện, lực lượng quân đội Liên bang Mexico đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh giải đấu đã lập tức kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Associated Press (AP), một quan chức giấu tên thuộc cơ quan an ninh Liên bang Mexico xác nhận các đơn vị quân đội đã sử dụng các thiết bị chế áp điện tử chuyên dụng để vô hiệu hóa hoàn toàn và ép chiếc drone này hạ cánh. Cơ quan chức năng hiện vẫn từ chối tiết lộ thời gian chính xác xảy ra vụ việc cũng như việc liệu có lệnh bắt giữ nào được ban hành đối với người điều khiển thiết bị hay không.
Sự cố tại sân tập của đội tuyển Hàn Quốc nằm trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái đang trở thành mối đe dọa an ninh hàng đầu tại kỳ World Cup lịch sử được tổ chức trên 3 quốc gia Bắc Mỹ. Theo báo cáo từ lực lượng an ninh, chỉ trong vài ngày qua, hàng loạt drone vô chủ đã bị vô hiệu hóa khi cố gắng tiếp cận các vùng cấm bay xung quanh các sân vận động, khu doanh trại của các đội tuyển và các khu vực dành cho người hâm mộ tại cả 3 thành phố đăng cai của Mexico là Mexico City, Guadalajara và Monterrey.
Để đối phó với các nguy cơ an ninh công nghệ cao, chính quyền Mexico đã kích hoạt chiến dịch an ninh quy mô lớn mang mật danh "Plan Kukulkán" từ tháng 3 năm nay, huy động tới hơn 100.000 nhân sự bao gồm các lực lượng quân đội Liên bang, cảnh sát quốc gia và các đơn vị an ninh địa phương. Hệ thống phòng thủ này bao gồm các trạm rà quét tần số vô tuyến, các thiết bị phá sóng định vị vệ tinh và các giao thức bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh các khách sạn, sân bay và sân tập của 48 đội tuyển tham dự giải đấu.
Không chỉ riêng Mexico, các quốc gia đồng chủ nhà cũng đang áp đặt các lệnh trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép. Tại Canada, nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối đối với tất cả các loại drone dân sự tại khu vực không phận xung quanh các sân vận động và trung tâm huấn luyện tại 2 thành phố Toronto và Vancouver, hiệu lực kéo dài đến hết ngày 7/7.
Nỗi lo ngại về tình trạng gián điệp bằng công nghệ tại các ngày hội thể thao lớn ngày càng trở nên nhạy cảm sau vụ bê bối rúng động tại Thế vận hội Olympic Paris 2024. Khi đó, Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Canada đã bị bắt quả tang sử dụng drone để do thám buổi tập kín của đội tuyển New Zealand ngay trước trận mở màn. Vụ việc khiến huấn luyện viên trưởng Bev Priestman cùng 2 trợ lý bị FIFA cấm hành nghề và sa thải lập tức, đồng thời, tuyển nữ Canada bị trừ 6 điểm trực tiếp trên Bảng xếp hạng vòng bảng. Đại diện Canada Soccer sau đó thừa nhận đây là một sai phạm có hệ thống do thiếu sự giám sát chặt chẽ từ thượng tầng.