Đội chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh cũng có một giải đấu đáng phấn khởi khi xếp nhì toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Hà Nội đứng thứ ba chung cuộc với 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
Dấu ấn đáng chú ý của thành phố Hồ Chí Minh đến từ võ sĩ Trần Thanh Hiển ở hạng cân dưới 100kg nam. Trong trận chung kết, Thanh Hiển thi đấu chắc chắn, xử lý kỹ thuật gọn gàng để vượt qua đối thủ của Đồng Tháp, mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho đội chủ nhà.
Theo giới chuyên môn, chất lượng các trận đấu năm nay được nâng lên rõ rệt so với mùa giải đầu tiên. Sự góp mặt của nhiều đơn vị mạnh như Quân đội, Cần Thơ, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên những màn so tài quyết liệt, mang lại bầu không khí sôi động đầy kịch tính trên sân cát cho khán giả.

Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch Kurash bãi biển quốc gia 2026 được Cục Thể dục thể thao Việt Nam xác định là đợt sát hạch chuyên môn quan trọng, là cơ sở để ban huấn luyện tuyển chọn những hạt giống cho đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.
Giải vô địch Kurash bãi biển quốc gia 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Tham dự giải có hơn 200 vận động viên thuộc 12 đơn vị tham gia tranh tài ở các nội dung đối kháng cá nhân. Ban tổ chức áp dụng luật thi đấu Kurash quốc tế năm 2018 cho toàn bộ giải đấu. Các vận động viên đã tranh tài ở 19 bộ huy chương chia đều cho các hạng cân, trong đó có 9 hạng cân nam từ dưới 50 kg đến trên 100 kg và 10 hạng cân nữ từ dưới 42kg đến trên 87 kg.