Quận Ba Đình - Lá cờ đầu của phong trào thể thao Thủ đô 

Sáng 27/3, tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Ba Đình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2024). Tới dự buổi Lễ có: ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình; Bà Nguyễn Thị Chiên - Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao quần chúng (Cục Thể dục thể thao).

boeu-dien-1711531695.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Ba Đình - cho biết: “Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và sự quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, phong trào thể dục thể thao quận Ba Đình ngày càng phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang. Thể thao thành tích cao được đầu tư và đạt những thành tích đáng khích lệ. Ngành Thể dục thể thao quận Ba Đình luôn là đơn vị tốp đầu của thành phố, với thành tích đáng tự hào; Chúng ta đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội”.

trao-1711531739.jpg
Các đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao được nhận Bằng khen

Chỉ tính riêng trong 3 năm trở lại đây, quận Ba Đình đã tổ chức hơn 50 giải thể thao với trên 10.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu, một số giải đã trở thành truyền thống như: Chung kết Giải Chạy Báo Hànộimới mở rộng vì hoà bình, Giải Cầu chinh Ba Đình mở rộng, Giải Karatedo Ba Đình mở rộng, Giải Bóng rổ học sinh, Giải Bóng đá mini nam khối Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông; Giải Bóng đá mini nam khối Công nhân viên chức, lực lượng vũ trang quận, Giải Bóng chuyền hơi người Trung cao tuổi, Giải Bơi lội học sinh Tiểu học - Trung học cơ sở. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 52%. Số hộ gia đình thể thao đạt tỷ lệ 45.6%; đứng đầu toàn Thành phố. Thể thao quận Ba Đình đã đạt được 268 huy chương (trong đó: 58 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 148 huy chương đồng) ở các giải thi đấu.

trao-2-1711531777.jpg
Trao giải cho các trường Mầm non đạt giải tại Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” năm học 2023-2024

Tại Lễ kỷ niệm, 15 cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, phường của quận Ba Đình được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Cờ đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao năm 2023; 35 đơn vị được quận Ba Đình khen thưởng có thành tích xuất sắc về thể dục thể thao năm 2023. Lãnh đạo Trung tâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm đã trao giải cho các trường Mầm non đạt giải tại Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” năm học 2023-2024.

Phương Mai