Phú Thọ đáp ứng những điều kiện thuận lợi cho các đội bóng

Chưa đầy 1 tháng nữa môn Bóng đá nam của SEA Games 31 sẽ diễn ra. Lần đầu tiên TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đăng cai tổ chức một giải đấu quốc tế, trong đó có bảng đấu rất được người hâm mộ quan tâm, chờ đợi. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã thông tin về công tác chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, để đón một lượng lớn vận động viên và người hâm mộ về Đất Tổ trong thời gian tới.

Để đáp ứng điều kiện tổ chức các trận đấu Bóng đá nam SEA Games 31 theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tỉnh Phú Thọ đầu tư hơn 44 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp sân vận động Việt Trì. Thời điểm này, công tác nâng cấp, thử nghiệm vận hành đã sẵn sàng phục vụ chưa, thưa ông?

Đây là một trong những sân vận động có mặt sân được trồng cỏ hiện đại, đạt tiêu chuẩn tốt nhất tại Việt Nam, với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Hiện nay, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành toàn bộ những hạng mục phòng kỹ thuật, các phòng chức năng. Đặc biệt, sân vận động Việt Trì có đến 4 phòng thay đồ, đủ để đáp ứng cho 2 đội tuyển thi đấu liên tiếp. Toàn bộ mặt sân được cải tạo, bảo dưỡng lại; ghế khán giả được nâng cấp, sơn sửa. Hệ thống chiếu sáng, màn hình led cơ bản hoàn thành theo yêu cầu của Ban Tổ chức SEA Games 31. Những hạng mục cuối cùng sẽ được bổ sung, hoàn thành trước ngày 15/4.

dsc-1396-1649513897.jpg
TS. Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũng đã chuẩn bị 3 sân tập chính và 4 sân dự phòng trong khu vực thành phố, với bán kính từ 2 đến 20 km.

Ông có thể cho biết, đội ngũ tình nguyện viên, nhân viên phục vụ đã được tập huấn ra sao?

Chúng tôi cũng tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn nghiệp vụ để các lực lượng phục vụ trên sân đáp ứng các yêu cầu khi SEA Games diễn ra tại sân vận động Việt Trì. Ban Tổ chức các trận đấu được thành lập với đầy đủ các bộ phận, từ an ninh, y tế, truyền thông đến lực lượng chuyên môn, đội ngũ khiêng cáng, nhặt bóng, tình nguyện viên...

Sắp tới, thành phố Việt Trì sẽ đón một lượng lớn khách. Xin ông cho biết, nơi tập luyện, ăn ở của các đội tuyển tham dự được bố trí thế nào, cũng như các dịch vụ lưu trú cho cổ động viên?

Chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết cho công tác an ninh, an toàn tại những địa điểm ăn ở, luyện tập và đi lại của các đội bóng. Tiểu Ban Y tế cũng được thành lập đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho vận động viên.

svd-viet-tri-1649514069.jpg
Sân vận động Việt Trì - nơi diễn ra các trận đấu bảng A môn Bóng đá nam SEA Games 31

Hiện có 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên để các đội bóng lựa chọn trong quá trình ở Việt Nam. Khách sạn nào được lựa chọn, chúng tôi sẽ bố trí tập huấn cho nhân viên khách sạn, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Hiện có hơn 30 khách sạn trên địa bàn thành phố có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú. Số lượng, tiêu chuẩn khách sạn và các dịch vụ của khách sạn cũng sẽ được chúng tôi thông tin đại chúng trên website trong thời gian tới để cổ động viên, lực lượng báo chí lựa chọn. Chúng tôi đã có hướng dẫn để đảm bảo các cơ sở lưu trú niêm yết giá công khai, không tự ý nâng giá khi các đoàn khách đến.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố, điểm đến bao giờ sẽ được triển khai, thưa ông?

Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng xong toàn bộ các market tuyên truyền trên những trục đường chính, địa điểm diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang tổ chức giải V.League 2 nên các công tác tuyên truyền về SEA Games 31 vẫn phải chờ. Cùng với đó, vào ngày 19/4, trận thi đấu quốc tế giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra tại TP. Việt Trì. Để tránh xảy ra xung đột quyền lợi của các nhà tài trợ, theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chúng tôi chờ trận đấu kết thúc mới bắt đầu tổ chức tuyên truyền trực quan cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên các tuyến phố, nơi lưu trú cũng như điểm diễn ra trận đấu.

Việc chuẩn bị tốt không chỉ giúp tỉnh Phú Thọ đảm bảo tổ chức thành công các trận thi đấu bóng đá nam mà còn là cơ hội để Phú Thọ giới thiệu văn hóa, du lịch địa phương tới đông đảo người dân trong nước và khách quốc tế. Xin ông cho biết, Phú Thọ đã có kế hoạch quảng bá như thế nào?

Địa phương có kế hoạch tuyên truyền quảng bá các điểm du lịch để vận động viên, cổ động viên có thời gian trải nghiệm các khu du lịch của Phú Thọ. Chúng tôi tuyên truyền tại cơ sở lưu trú, lựa chọn những điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khác đến trải nghiệm.

Dựa vào di sản lớn nhất là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan, chúng tôi chủ động cùng các công ty lữ hành xây dựng những sản phẩm du lịch kết nối giữa di sản với du lịch, quảng bá tới thị trường khách khác nhau, thu hút khách đến trải nghiệm di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Như mô hình trải nghiệm cộng đồng kết hợp phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại làng cổ Hùng Lô. Tại đây, du khách được trải nghiệm quy trình làm bánh chưng, bánh dày dâng cúng. Kết nối các khu du lịch với nhau như du lịch nghỉ dưỡng ở nước khoáng nóng Thanh Thủy, du lịch trải nghiệm Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc...

Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Hà