Phụ công Bích Thủy lọt tốp 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất ở SEA Games 2025

Môn Bóng chuyền nữ trong nhà SEA Games 33 kết thúc với tấm huy chương vàng thuộc về chủ nhà Thái Lan sau chiến thắng kịch tính trong trận chung kết trước đội tuyển Việt Nam. Dù chưa thể đổi màu huy chương và làm nên lịch sử ở đấu trường SEA Games, song màn thể hiện của các cô gái Việt Nam tại Đại hội năm nay là điều đáng ghi nhận.

bich-thuy-1-1766500691.jpg
Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết môn Bóng chuyền nữ SEA Games 2025

Ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc, Ban Tổ chức môn Bóng chuyền đã thống kê tốp 10 vận động viên ghi nhiều điểm nhất tại Đại hội năm nay, đặc biệt trong số này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tới 4 đại diện: Megawati Petiwi (Indonesia) - 69 điểm (5 trận), Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan) - 65 điểm (4 trận), Trần Thị Thanh Thúy (Việt Nam) - 54 điểm (3 trận), Vi Thị Như Quỳnh (Việt Nam) - 53 điểm (5 trận), Pimpichaya Kokram (Thái Lan) - 48 điểm (3 trận), Trần Thị Bích Thủy (Việt Nam) - 45 điểm (4 trận), Hoàng Thị Kiều Trinh (Việt Nam) - 41 điểm (4 trận), Alyssa Solomon (Philippines) - 41 điểm (4 trận), Chatchu-On Moskri (Thái Lan) - 40 điểm (4 trận) và Angel Canino (Philippines) - 40 điểm (4 trận)

Đáng chú ý, trong tốp 10 vận động viên nói trên chỉ có duy nhất Bích Thủy là phụ công. Tất cả 9 cầu thủ còn lại đều là chủ công hoặc đối chuyền. "Ngôi sao" của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thậm chí xếp hạng 6 trong số các cầu thủ ghi điểm nhiều nhất ở SEA Games năm nay. 

Thông thường, chủ công và đối chuyền là những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho đội bóng. Họ được coi là những mũi tấn công chủ lực của đội bóng và thường nhận được nhiều bóng nhất từ chuyền hai.

Trường hợp của Bích Thủy là vô cùng đặc biệt. Cô thi đấu ở vị trí phụ công, không nhận được nhiều bóng như các chủ công và đối chuyền nhưng vẫn lọt tốp 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất.

bich-thuy-3-1766500754.jpg
Bích Thủy ghi tổng cộng 45 điểm tại SEA Games 33

Theo thống kê, Bích Thủy chơi 4 trận tại SEA Games 33 và ghi tổng cộng 45 điểm, bình quân 11 điểm/trận - một hiệu suất cực ấn tượng với vị trí phụ công và nó một lần nữa cho thấy đẳng cấp cao của Bích Thủy, người không chỉ là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay mà còn được coi là phụ công hàng đầu Đông Nam Á, thậm chí cô không thua kém các phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản hiện tại.

Trong trận chung kết môn Bóng chuyền nữ tại SEA Games 2025, Bích Thủy đã 2 lần ghi điểm giúp tuyển Việt Nam có championship point nhưng ở tình huống bóng tiếp theo thì các đồng đội của cô lại không thể tận dụng được những cơ hội “vàng” này để đánh bại đối thủ.

Lần thứ ba đối mặt với tuyển Thái Lan trong năm 2025, Bích Thủy thậm chí còn chơi bùng nổ hơn so với 2 lần trước đó (ở 2 chặng của SEA V.League 2025). Cô ghi tổng cộng 15 điểm, nhiều thứ hai bên phía tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ sau chủ công Thanh Thúy (24 điểm). Là phụ công nhưng Bích Thủy thậm chí ghi điểm nhiều hơn cả chủ công Như Quỳnh (14) và đối chuyền Kiều Trinh (12).

Cô cũng ghi điểm nhiều hơn phụ công số 1 của tuyển Thái Lan là Thatdao (14 điểm). Trong 15 điểm của Bích Thủy thì có tới 5 điểm chắn bóng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của cả Việt Nam lẫn Thái Lan ở trận chung kết môn Bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Và với thành tích này, Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.

Với chiều cao khá lý tưởng (1m84) cộng thể lực tốt và tâm lý thi đấu tuyệt vời, chắn bóng giỏi và tấn công tốt cả vị trí số 3 lẫn một chân sau đầu, Bích Thủy thực sự là phụ công số 1 của Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay.

Mỹ Hạnh