Panda Cup 2023 bị hoãn: Troussier thoát cảnh… “vừa hâm sữa vừa bế em”

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa thông báo, hoãn tổ chức giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2023, dự định khởi tranh vào ngày 14/6 tới do điều kiện sân bãi tại Thành Đô không đáp ứng được yêu cầu.

Giải đấu tiền ASIAD 19 dành cho các cầu thủ U23 của Uzbekistan, Bahrain, Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc tuy chưa chính thức bị hủy bỏ, nhưng thời gian tổ chức lại vẫn chưa xác định.

Tuy bị vỡ kế hoạch tham dự Panda Cup 2023, nhưng được biết, huấn luyện viên Troussier vẫn quyết định sẽ tập trung cùng lúc cả đội tuyển và U23 Việt Nam vào tháng 6 tới. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang liên hệ để tìm kiếm cơ hội cho các cầu thủ U23 thi đấu giao hữu, chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024 diễn ra đầu tháng 9 tới.

panda-cup-2023-bi-hoan-huan-luyen-vien-troussier-va-cac-tro-ly-do-phai-phan-tam-voi-phuong-an-2-trong-1-1685162418.jpg
Panda Cup 2023 bị hoãn, huấn luyện viên Troussier và các trợ lý đỡ phải phân tâm với phương án 2 trong 1

Với huấn luyện viên Philippe Troussier, việc Panda Cup 2023 bị hoãn lại cũng giúp ông có thể tập trung chuẩn bị cho màn ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu với Hồng Kông - Trung Quốc vào ngày 15/6 tới tại sân Lạch Tray.

Theo kế hoạch, đội tuyển và U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7/6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Troussier có 2 tuần tập luyện và thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days. Hồi tháng 3, ông Troussier cũng đã gọi cùng lúc 32 cầu thủ cho đội tuyển U23 và 28 tuyển thủ quốc gia lên tập trung và có những buổi tập chung trên cùng mặt sân.

Ban đầu huấn luyện viên Troussier còn dự định tổ chức trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và đội tuyển, nhưng sau khi cân nhắc đã hủy bỏ và cho các tuyển thủ trở về câu lạc bộ chỉ sau 3 ngày hội quân.

Sau SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier khẳng định sẽ dành sự ưu tiên và tập trung hoàn thiện lối chơi, tăng cường lực lượng và định hình bộ khung cho đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2024.

doi-tuyen-u23-viet-nam-se-duoc-bo-sung-them-luc-luong-va-hoan-thien-loi-choi-de-chuan-bi-cho-giai-u23-chau-a-2024-1685162467.jpg
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được bổ sung thêm lực lượng và hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho giải Bóng đá U23 châu Á 2024

Theo kết quả bốc thăm hôm 25/5, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam. Các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 4 đến 12/9. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam vào ngày 6/9, gặp U23 Yemen vào ngày 9/9 và U23 Singapore vào ngày 12/9.

Đây chính là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Troussier có thể giành ngôi đầu tại bảng C cùng tấm vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 dự định tổ chức tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5/2024. Mục tiêu của huấn luyện viên Troussier là đưa được đội tuyển U23 Việt Nam vào tới vòng bán kết để có thể cạnh tranh suất vé tham dự Olympic Paris 2024.

Hưng Yên