Ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam:

“Các vận động viên sẵn sàng tranh tài tại ASEAN Para Games 13”

Ngày 15/1, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13). Tại Đại hội lần này, Đoàn Việt Nam có 183 thành viên, trong đó có 17 cán bộ đoàn, 27 huấn luyện viên và 139 vận động viên (2 vận động viên dẫn đường) tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao. Để hiểu thêm về công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13, https://thethaovietnamplus.vn đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam. 

ong-tho-1767923864.jpg
Ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam

- Xin ông cho biết, thời gian qua, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã triển khai công tác chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13 như thế nào?

Ông Trần Đức Thọ: Ngay sau khi có chương trình về ASEAN Para Games 13 được tổ chức ở Thái Lan, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội. Từ tháng 4/2025, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thể dục thể thao cho mọi người (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) đánh giá năng lực của vận động viên thông qua các giải thi đấu quốc gia được tổ chức trong năm. Ban hành quy chế tuyển chọn vận động viên từ tháng 8/2025 qua các tiêu chí vận động viên đạt thành tích tại giải quốc gia, châu Á, thế giới và các vận động viên đạt huy chương tại ASEAN Para Games 12. Ủy ban Paralympic Việt Nam đã có văn bản gửi các địa phương về việc tổ chức tập huấn cho vận động viên tại địa phương để chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13.

Tháng 9/2025, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thể dục thể thao cho mọi người ấn định danh sách vận động viên tham dự ASEAN Para Games 13 với 237 nội dung thi đấu ở 11 môn thể thao; Tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 để động viên, khích lệ các vận động viên tham gia Đại hội. Ủy ban Paralympic Việt Nam vận động tài trợ trang phục thi đấu của Công ty Cổ phần Động lực và Công ty Cổ phần Donex cho vận động viên; Ký hợp đồng với Herbalife tặng tiền thưởng nóng 10 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương vàng; Công ty Cổ phần Donex tặng thưởng 3 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương bạc và huy chương đồng là 2 triệu đồng; Công ty TNHH Fastech Asia - thương hiệu Coolmate tài trợ quà tặng và quỹ giải thưởng 50 triệu đồng dành cho vận động viên. Ngày 12/1, Ủy ban Paralympic Việt Nam cử cán bộ tiền trạm tại Thái Lan để tham dự cuộc họp diễn ra ngày 13-14/1, hoàn tất các thủ tục lệ phí với Ban Tổ chức và chuẩn bị đón đoàn chính thức. 

Trong thời gian qua, Đoàn Thể thao người khuyết tật người Việt Nam đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của các địa phương, đơn vị liên quan và với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên “vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc” nên đến nay, công tác chuẩn bị cho đoàn tham dự Đại hội đã hoàn tất, bao gồm: Thủ tục đăng ký tham dự, đăng ký các nội dung chuyên môn thi đấu, đăng ký thẻ cho đoàn, lên lịch trình di chuyển và công tác tiễn, đón đoàn từ Việt Nam đến Thái Lan và ngược lại đã có sự chuẩn bị chu đáo. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 đã hoàn tất. Các vận động viên đã sẵn sàng tranh tài tại Đại hội.

- Thưa ông, đây có phải kỳ ASEAN Para Games, Việt Nam tham dự với số lượng vận động viên và số môn nhiều nhất từ trước tới nay?

Ông Trần Đức Thọ: Tại kỳ ASEAN Para Games lần này, Đoàn Việt Nam có 139 vận động viên (2 vận động viên dẫn đường) tham dự. Lần đầu tiên, chúng ta tham gia tranh tài tới 11 môn trên tổng số 19 môn thi đấu tại Đại hội gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm. Trong số 11 môn thể thao, có 3 môn xã hội hoá là Đấu kiếm, Quần vợt xe lăn và Bắn cung với tổng số 14 vận động viên, 5 huấn luyện viên do thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm.

dien-kinh-1767924166-1768009825.jpg
Giải Điền kinh người khuyết tật toàn quốc năm 2025 là nơi tuyển chọn vận động viên tham dự ASEAN Para Games 13

- Trong số 11 môn thể thao mà đoàn Việt Nam tham dự, những môn thể thao nào là thế mạnh và có khả năng mang về nhiều huy chương, thưa ông?

Ông Trần Đức Thọ: Có thể khẳng định rằng, Cử tạ, Điền kinh, Bơi và Cờ vua vẫn là những môn thế mạnh, có khả năng giành huy chương tại Đại hội lần này của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

- Theo ông, khó khăn của các vận động viên hiện nay là gì?

Ông Trần Đức Thọ: Có thể nói, đây là kỳ Đại hội có rất nhiều khó khăn cho Đoàn Thể thao người khuyết tật người Việt Nam khi Ban Tổ chức Đại hội đã cắt giảm một số nội dung thế mạnh của chúng ta như: các nội dung cờ chớp của môn cờ Vua và không trao huy chương nội dung Tổng cử của môn Cử tạ. Bên cạnh đó do chỉ tập luyện tại địa phương, nên công tác chuẩn bị về chuyên môn, kỹ chiến thuật và thể lực cho các vận động viên còn hạn chế, nhất là ở các nội dung thi đấu đôi, đồng đội, tiếp sức, các vận động viên không được thường xuyên luyện tập cùng nhau nên sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp đồng đội, các kỹ, chiến thuật trong thi đấu.

- Mục tiêu của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 là gì thưa ông?

Ông Trần Đức Thọ: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành từ 35-40 huy chương vàng, xếp trong tốp 4-5 quốc gia dẫn đầu khu vực. Để đạt được thành tích này, các huấn luyện viên, vận động viên của chúng ta đã và đang tích cực, nỗ lực luyện tập với ý chí và quyết tâm cao nhất, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng để được toả sáng tại đấu trường danh giá nhất khu vực.

- Xin cảm ơn ông. Chúc Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam mạnh khỏe và giành thành tích tốt nhất tại ASEAN Para Games 13!

Phương Mai (thực hiện)