Ông Nguyễn Xuân Vũ tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII

Chiều nay (ngày 3/8), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 25 thành viên và ông Nguyễn Xuân Vũ được Ban Chấp hành khóa mới nhất trí bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029).

bong-ban-3-1722691196.jpg
Ông Nguyễn Xuân Vũ tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội cũng đã bầu ra 4 Phó Chủ tịch là các ông: Trần Cảnh Tuấn, Tống Đức Thuận (doanh nhân), Đỗ Đức Hoàng (Phó Tổng Giám đốc VTV), Từ Nhân Luân (đại diện ngành Thể thao thành phố Hồ Chí Minh). Ông Nguyễn Nam Hải (Trưởng bộ môn Bóng bàn Hà Nội) được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII. 

Theo báo cáo tổng kết khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2024), Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã giành được những thành tích nổi bật, liên tiếp giành huy chương vàng ở 3 kỳ SEA Games: 1 huy chương vàng (SEA Games 2019); 1 huy chương vàng, 4 huy chương đồng (SEA Games 2022); 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 4 huy đồng chương (SEA Games 2023).

Trong thời gian qua, Bóng bàn Việt Nam đã giành 4 huy chương giải trẻ Đông Nam Á các năm 2023, 2024.

bong-ban-2-1722691196.jpg
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029)

Trong số những thành tích này, tấm huy chương tại SEA Games 29 nội dung đồng đội nam của Bóng bàn Việt Nam được đánh giá là thành tích danh giá nhất. Kể từ năm 1969 đến thời điểm đó, Bóng bàn Việt Nam mới giành được tấm huy chương Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ VI cũng bộc lộ nhiều hạn chế, nhược điểm cần khắc phục như: Phong trào bóng bàn phát triển còn yếu, thu hút tài trợ rất ít, sự đoàn kết trong Liên đoàn chưa được đánh giá cao.

Cả nước hiện chỉ có 2 trọng tài bóng bàn quốc tế là ông Phan Anh Tuấn và ông Nguyễn Tiến Hùng. Nhiều năm qua, Bóng bàn Việt Nam không có thêm trọng tài quốc tế nào.

bong-ban-4-1722691194.jpg
Ông Nguyễn Nam Hải (Trường bộ môn Bóng bàn Hà Nội) được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII

Mục tiêu của Bóng bàn Việt Nam trong khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029) là phấn đấu đưa Bóng bàn Việt Nam đứng tốp đầu khu vực, có huy chương châu Á. Bóng bàn Việt Nam nỗ lực giành được huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 tại Nhật Bản. Mục tiêu giành từ 1-2 huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Ngoài ra, Bóng bàn Việt Nam hướng tới việc sẽ có tay vợt giành được suất tham dự Olympic vào năm 2028.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tập trung chuẩn bị tốt cho công tác đào tạo trẻ, chuẩn bị cho Olympic trẻ 2026 tại Senegal.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - đề nghị nhiệm kỳ VII tăng cường đoàn kết, hoạt động hiệu quả và góp phần nâng cao thành tích của Bóng bàn Việt Nam. Ông Minh nhấn mạnh nhiệm kỳ VI, Ban Chấp hành chưa được đoàn kết và đây là việc phải rút kinh nghiệm trong khóa VII.

bong-ban-1722691252.jpg
Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt tại Đại hội

Sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029), ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết, thành viên Ban Chấp hành kỳ vọng có sự tin tưởng cao nhất để từng thành viên làm tốt công tác của mình, qua đó, thêm nhiều đơn vị tin tưởng, đồng hành về xã hội hóa với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2029) cho biết, sẽ sớm xây dựng nội dung văn bản mang tính pháp quy gồm Quy chế Bóng bàn chuyên nghiệp; Quy chế chuyển nhượng vận động viên; Tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên.

Mỹ Hạnh