Ông Lê Khánh Hải được bầu vào vị trí Chủ tịch (VFF) từ tháng 12/2018. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm gần đây ông bận công tác nên ít khi trực tiếp chỉ đạo công việc liên quan đến bóng đá.

Rời ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Khánh Hải sẽ tập trung vào công việc Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX sẽ được tổ chức vào cuối năm 2022. Từ giờ cho tới lúc đó, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn sẽ là người tạm nắm quyền hành cao nhất ở VFF.
Cụ thể, đây là quy định thuộc khoản 3 điều 40 Điều lệ VFF: "Trường hợp Chủ tịch bị bỏ trống do từ chức thì Phó chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội được triệu tập gần nhất theo quy định của Điều lệ VFF".
Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn tại VFF từ năm 2014. Trước đó, ông là Tổng Thư ký của VFF. Ông Tuấn cũng giữ chức vụ Trưởng ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ tháng 7/2019.
Vị Phó Chủ tịch VFF còn lại của khóa VIII là ông Cao Văn Chóng (Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông) chỉ mới giữ chức vụ này từ năm 2018. Trước đây, ông Chóng là Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Còn ông Cấn Văn Nghĩa (Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và tài trợ) đã xin rút lui vào giữa năm 2019.
Minh Trang