Ngay khi ngọn đuốc Olympic vừa được thắp sáng tại Milan vào tối 6/2, hệ thống giao thông huyết mạch của nước chủ nhà đã bị tấn công. Các vụ việc tập trung quanh thành phố Bologna và thị trấn Pesaro, với trọng điểm là vụ hỏa hoạn tại thiết bị chuyển mạch trên tuyến đường sắt Bologna-Venice. Một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận đám cháy tại khu vực này nhiều khả năng là hành vi phóng hỏa có chủ đích, nhằm mục tiêu gây tê liệt khả năng vận chuyển hành khách giữa các địa điểm thi đấu và du lịch.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Italy Matteo Salvini, trong phát biểu ngày 7/2, đã gọi đây là những hành động "phá hoại nghiêm trọng" và bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Ông Salvini đặc biệt lưu ý đến những điểm tương đồng đáng báo động giữa vụ việc này với cuộc tấn công làm tê liệt mạng lưới tàu cao tốc của Pháp ngay trước lễ khai mạc Olympic Paris vào tháng 7/2024. "Có những điểm tương đồng về cách thức hành động và thời điểm", người phát ngôn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhấn mạnh, ám chỉ khả năng về một chiến dịch phá hoại có tổ chức hoặc các hành vi bắt chước nhằm phá hoại hình ảnh nước chủ nhà.
Mặc dù, Công ty đường sắt nhà nước Ferrovie dello Stato khẳng định, các tuyến đường không bị tê liệt hoàn toàn và sự cố không xuất phát từ lỗi kỹ thuật, nhưng vụ việc đã gây ra sự chậm trễ đáng kể và tâm lý hoang mang cho hàng nghìn hành khách. Các cơ quan chấp pháp Italy hiện không loại trừ khả năng các vụ tấn công này có liên hệ trực tiếp đến các nhóm phản đối Thế vận hội hoặc các tổ chức vô Chính phủ, trong bối cảnh an ninh đang được thắt chặt tối đa tại Milan và các khu vực miền núi phía Bắc.